Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 25-12-2020

25/12/2020 - 21:26

BDK.VN - Trong ngày 25-12-2020, các huyện, thành phố tập trung hoạt động trao vốn xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội, tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị.

* Ngày 25-12-2020, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh trao vốn xây dựng 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho hộ gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh gặp khó khăn về nhà ở tại xã An Đức, huyện Ba Tri. 

Ông Trần Quốc Việt trao vốn xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội tại xã An Đức. Ảnh: T. Lập

Ông Trần Quốc Việt trao vốn xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội tại xã An Đức. Ảnh: T. Lập

2 căn nhà được trao cho hộ bà Phạm Thị Chính (sinh năm 1942) và hộ bà Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 1975), cùng ngụ tại ấp Giồng Cả, xã An Đức. Trị giá 2 căn nhà là 100 triệu đồng do ông Trần Quốc Việt - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến Thiết tỉnh Bến Tre tài trợ.

T. Lập

* Ngày 25-12-2020, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2020.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Kim Phụng

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Kim Phụng

Trong năm 2020, UBND huyện tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành, tạo tiền đề quan trọng ngay từ những tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Lĩnh vực nông nghiệp, giá trị ước đạt 1.779 tỷ đồng, đạt 82,25% so nghị quyết (NQ). Thu nhập bình quân đầu người 40,5 triệu đồng, đạt 100% NQ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.540 tỷ đồng, đạt 86,76% NQ. Giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt 2.747 tỷ đồng, đạt 80,5% NQ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh lưu ý: Trong thời gian tới cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc. UBND huyện chỉ đạo các địa phương, các ngành kiểm tra những công trình, phần việc phòng chống hạn mặn gắn với khôi phục sản xuất sau hạn mặn. Chuẩn bị tốt tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết. Tăng cương công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tuần tra giao thông đảm bảo an toàn dịp lễ, Tết. Tổ chức Tết quân - dân đảm bảo thành công, ý nghĩa. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 bám sát Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện.

Kim Phụng

* Ngày 25-12-2020, Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Phú tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII năm 2020. Lớp được khai giảng vào ngày 9-11-2020, có gần 50 học viên dự học là trưởng, phó các ngành xã; bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, trưởng ấp các ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Trao giấy khen cho học viên đạt thành tích cao. Ảnh: Văn Minh

Trao giấy khen cho học viên đạt thành tích cao. Ảnh: Văn Minh

Tại buổi lễ, Trung tâm Chính trị huyện đã cấp bằng tốt nghiệp cho 100% học viên, trong đó có 5 học viên đạt loại giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lâm Toàn Thắng yêu cầu: Học viên sau tốt nghiệp cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, vận dụng sáng tạo những kiến thức được học tập và nghiên cứu vào thực tiễn công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Trung tâm Chính trị huyện đã tặng giấy khen cho 5 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN