Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 31-8-2018

31/08/2018 - 20:07

BDK.VN - Ngày 31-8-2018, trên địa bàn các huyện, thành phố diễn ra nhiều hoạt động nổi bật liên quan đến tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2018”, hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bàn giao nhà tình thương, thành lập hợp tác xã nông nghiệp...

* TP. Bến Tre: Liên đoàn Lao động TP. Bến Tre phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty may Việt Hồng tổ chức chương trình kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đến với chương trình, công đoàn viên, người lao động được ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Cách mạng tháng Tám. Đồng thời, được tham gia các trò chơi sôi động như: nhảy bao bố, đưa nước về nguồn, bắt cá…

Ảnh: Hồng Quốc

Ảnh: Hồng Quốc

Đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho công đoàn viên, người lao động trong công ty. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, giúp công đoàn viên, người lao động gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết, góp phần đưa hoạt động sản xuất của công ty ngày càng phát triển.

Hồng Quốc

* Bình Đại: 20 chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 12 ngành huyện đã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS VÀ PARINDEX giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành có 7 công việc để thực hiện. 7 công việc cụ thể về cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, chất lượng phục vụ, về tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí gia nhập thị trường. 6 đầu việc về tổ chức bộ máy và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 8 công việc về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. 6 công việc chính về hiện đại hóa nền hành chính.

Ngoài ra, còn có những cam kết riêng từng năm đối với các xã, thị trấn và ngành huyện với Chủ tịch UBND huyện về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính tại địa phương.

Minh Nhân

+ Công an xã Phú Vang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2018”.

Tại đây, nhiều ý kiến của nhân dân cho rằng, trong thời gian tới, lực lượng Công an xã cần tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến lộ xã, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với Công an huyện triệt xóa, xử lý nghiêm tệ nạn đánh bài, đá gà, băng nhóm đánh nhau, trộm cắp, các đối tượng thải rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; tăng cường tuần tra vào ban đêm, lắp đặt thêm camera giám sát các nơi trọng điểm để theo dõi đối tượng trộm cắp trên địa bàn xã…

Các ý kiến của nhân dân được Công an xã tiếp thu, giải trình. Đồng thời, đưa ra những giải pháp, cách giải quyết, xử lý và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

         Minh Nhân

* Mỏ Cày Nam: Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018.

Trong năm học qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% liên đội chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với việc duy trì các mô hình hoạt động của các câu lạc bộ đều được đẩy mạnh. Kết quả rèn luyện cuối năm ở từng cấp học có nâng lên. Toàn huyện có 29/37 liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh, 100% liên đội đạt liên đội mạnh cấp huyện.

Ngọc Trọng

* Mỏ Cày Bắc: UBND huyện tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Trường Tiểu học Tân Thành Bình 2, xã Tân Thành Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2018 - 2023.

Trường Tiểu học Tân Thành Bình 2 được UBND huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bến Tre đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm học 2017-2018. Trường có diện tích 9.400m2, gồm 2 dãy phòng học và khu hành chính, phòng vi tính, thiết bị… Tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Hiện trường có 29 cán bộ, giáo viên (100% đạt chuẩn, trên chuẩn); 479 học sinh, với 15 lớp học (100% học sinh học 2 buổi/ngày).

Nguyễn Sơn

* Thạnh Phú: Huyện Đoàn tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 6 bài học lý luận chính trị và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Có 11 đội dự thi. Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho Đoàn Trường THPT Đoàn Thị Điểm; giải nhì: Đoàn Trường THPT Trần Trường Sinh; đồng giải ba: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và liên quân Chi đoàn Quân sự, Trung tâm Y tế, Xã đoàn Mỹ An, Mỹ Hưng, thị trấn Thạnh Phú.

Văn Minh

* Ba Tri: UBND xã Tân Hưng tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Hưng nhiệm kỳ 2018 - 2023.

HTX bước đầu có 133 hộ tham gia, với 135ha đất trồng dừa, 1.330 con heo và hơn 16 ngàn con gà.

 Hội đồng quản trị HTX có 5 thành viên; ông Võ Văn Gặp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

HTX hoạt động gồm: trồng cây ăn trái, cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, xăng dầu, buôn bán nông - lâm sản...

Trần Xiện

* Giồng Trôm: Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Ban liên lạc Quân y huyện tổ chức buổi họp mặt hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và thân nhân gia đình các chiến sĩ công tác ở đơn vị Quân y thời kỳ 1960 - 1975 đã hy sinh, từ trần.

Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Tấn Lễ đến dự. Đây là lần thứ 3 huyện tổ chức sự kiện trên.

Trao tặng sách cho chiến sĩ Quân y và thân nhân chiến sĩ. Ảnh: Kim Phụng

Trao tặng sách cho chiến sĩ Quân y và thân nhân chiến sĩ. Ảnh: Kim Phụng

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu cho ra mắt và trao tặng quyển sách mang tên “Thầy thuốc và chiến trường” cho các cán bộ, chiến sĩ và thân nhân gia đình chiến sĩ cũng như các đại biểu đến dự. Quyển sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản, nội dung gồm những bài viết về Quân y Giồng Trôm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Kim Phụng

+ UBND thị trấn Giồng Trôm tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho ông Trần Văn Mười, sinh năm 1942, thường trú Ấp 5A, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Căn nhà có diện tích 33m2; kinh phí xây dựng 42 triệu đồng, trong đó, ông Nguyễn Minh Tuấn ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ 35 triệu đồng, số còn lại do gia đình góp vào.

     Lê Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN