Tổng kết hoạt động CEP Bến Tre năm 2020 và phương hướng năm 2021

28/01/2021 - 12:55

BDK.VN - Sáng ngày 28-1-2021, tại Khu du lịch Cồn Phụng, Tổ chức tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Bến Tre (CEP Bến Tre) tổ chức họp mặt tổng kết hoạt động CEP Bến Tre năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em tặng giấy khen cho các cá nhân, đơn vị.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em tặng giấy khen cho các cá nhân, đơn vị.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em; Phó giám đốc Ngân hành nhà nước - Chi nhánh Bến Tre Mai Tấn Niên; Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Hoàng Thắng, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, công ty, đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã cùng các đơn vị phối hợp về tham dự.

CEP Bến Tre được thành lập và hoạt động từ tháng 10-2013. Đối tượng vay vốn là công nhân, lao động nghèo, khoản vay nhỏ, mức tối đa là 50 triệu đồng và không có tài sản đảm bảo. Qua 7 năm hoạt động, hiện tại CEP Bến Tre đang cung cấp tín dụng nhỏ đến hơn 41.500 lượt khách hàng là công nhân, lao động nghèo với mức vay từ 1 triệu đến 50 triệu đồng, doanh số trên 758 tỷ đồng; trên 9.000 khách hàng đang vay với tổng dư nợ trên 137 tỷ đồng.

Tại buổi họp mặt, các đơn vị phối hợp đã thảo luận, đóng góp và chia sẻ một số ý kiến về công tác, định hướng để CEP Bến Tre hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh biểu dương những kết quả mà CEP Bến Tre đạt được trong thời gian qua. Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chia sẻ: “Trong thời gian tới, LĐLĐ sẽ tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nói không, xa rời với tính dụng đen; tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động tiếp cận nguồn vốn quỹ CEP; sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả nợ đúng hạn, đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động tài chính của tổ chức”.

Dịp này, CEP Bến Tre đã trao tặng 49 giấy khen cho các cá nhân, đơn vị có nhiều cống hiến trong hoạt động của tổ chức.

Tin, ảnh: Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN