Tổng thống Lukashenko điện đàm khẩn với ông Putin bàn về bất ổn ở Belarus

15/08/2020 - 21:30

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 15-8-2020 đã có cuộc điện đàm với đồng cấp người Nga Vladimir Putin, thảo luận tình hình Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) tại cuộc gặp ở Saint Petersburg, Nga, ngày 18-7-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) tại cuộc gặp ở Saint Petersburg, Nga, ngày 18-7-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Sputnik (Nga), tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ không để các thế lực phá hoại bên ngoài khai thác những vấn đề hiện nay ở Belarus nhằm hủy hoại hợp tác đôi bên cùng có lợi trong khuôn khổ Nhà nước Liên bang Nga-Belarus.

Trước đó ít giờ, ông Lukashenko cho biết cá nhân ông muốn nói chuyện với ông Putin. Tổng thống Belarus cảnh báo, những cuộc biểu tình đường phố ở thủ đô Minsk không chỉ là mối đe dọa với riêng Belarus. 

“Sự thù địch chống Belarus đi đúng như kịch bản đang diễn ra. Tôi cần trao đổi khẩn cấp với ông Putin. Bởi đe dọa này không chỉ liên quan đến riêng Belarus”, hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Lukashenko. 

Theo nhà lãnh đạo Belarus, những người kích động dân chúng xuống đường biểu tình là các phần tử “làm việc chuyên nghiệp”, sử dụng tin giả và các hình ảnh giả mạo liên quan đến các sự kiện. Ông cáo buộc, lực lượng từ bên ngoài chính là chủ mưu và “nhà tổ chức” kích động làn sóng biểu tình hiện nay tại Belarus. 

Nguồn: Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN