Tổng thư ký AL Abul-Gheit được tái bổ nhiệm

04/03/2021 - 15:15

Ngày 3-3-2021, truyền thông Ai Cập đưa tin, ngoại trưởng các nước Arab cùng ngày đã nhất trí việc gia hạn nhiệm kỳ công tác, vốn kéo dài 5 năm, đối với Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit.

Tổng thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit phát biểu tại cuộc họp báo ở Algiers, Algieria ngày 29-2-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit phát biểu tại cuộc họp báo ở Algiers, Algieria ngày 29-2-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập dẫn một nguồn tin ngoại giao Arab xác nhận rằng ngoại trưởng các nước Arab đã nhất trí với đề nghị của Cairo về việc gia hạn nhiệm kỳ công tác của ông Aboul-Gheit.

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp tham vấn diễn ra trước phiên khai mạc cuộc họp thường kỳ lần thứ 155 của Hội nghị cấp cao AL cấp bộ trưởng diễn ra cùng ngày.

Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 30-1-2021 đã gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo Arab bày tỏ ý định của Cairo trong việc tái đề cử ông Aboul-Gheit tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký AL. Nhà lãnh đạo Ai Cập bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo Arab ủng hộ việc đề cử này, phù

Ông Aboul-Gheit, 78 tuổi, sẽ kết thúc nhiệm kỳ này vào tháng 6/2021. Ông Aboul-Gheit là người kế nhiệm của cựu Tổng thư ký AL Nabil El-Arabi. Ông Aboul-Gheit, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng làm Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập từ tháng 7-2004 đến 3-2011. Kể từ khi AL được thành lập vào năm 1945, vị trí Tổng thư ký tổ chức này do Ai Cập nắm giữ, ngoại trừ giai đoạn từ năm 1979 đến 1990.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN