TP. Bến Tre triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021

02/03/2021 - 19:21

BDK - Ngày 2-3-2021, Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Kế hoạch này được UBND tỉnh phê duyệt tháng 3-2020.

Năm 2020, TP. Bến Tre không còn đất lúa, hầu hết đã chuyển sang đất trồng cây lâu năm, hoặc đất phi nông nghiệp. Ảnh: Phương Khê

Năm 2020, TP. Bến Tre không còn đất lúa, hầu hết đã chuyển sang đất trồng cây lâu năm, hoặc đất phi nông nghiệp. Ảnh: Phương Khê

Theo đó, số lượng công trình, dự án đăng ký thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn là 38 công trình. Trong đó, 10 công trình do cấp tỉnh, cấp Trung ương làm chủ đầu tư; 28 công trình cấp thành phố làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, trong năm 2020, trên địa bàn TP. Bến Tre đã bổ sung thêm 2 công trình có thu hồi đất (HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 7-7-2020), gồm: Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ An, Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hóa. Kết quả, cuối năm 2020, số công trình đã hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai năm 2020 là 8/38 công trình, số còn lại chưa hoàn thành. Diện tích chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch năm 2020 được duyệt 333ha, kết quả thực hiện 29,39ha.

Trong năm 2021, trên địa bàn TP. Bến Tre sẽ triển khai thực hiện 36 công trình, dự án thu hồi đất, gồm: 24 công trình chuyển tiếp từ năm 2020, 12 dự án đăng ký mới năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm nhấn mạnh: “Tất cả các khó khăn về lĩnh vực quản lý đất đai sẽ chi phối tỷ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Do đó, những vấn đề nào chưa thực hiện được cần phải báo cáo, nghiên cứu đề xuất, tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, cần thông tin rộng rãi đến người dân các ranh giới dự án đã phê duyệt để người dân yên tâm và ổn định cuộc sống. UBND cấp xã, phường đã gửi đề xuất cần nạo vét kênh mương thì khẩn trương thực hiện”.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN