Trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản - 5 bị cáo ra tòa lãnh án

29/01/2021 - 22:20

BDK.VN - Ngày 29-1-2021, Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, không có chỗ ở ổn định) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Bị cáo Lâm (bìa phải) và đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-1-2021.

Bị cáo Lâm (bìa phải) và đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-1-2021. 

Cùng tội danh, bị cáo Huỳnh Công Tuấn (24 tuổi, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách) bị phạt 7 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Thọ (19 tuổi, xã Vĩnh Thành) bị phạt 7 tháng tù (treo) cùng thời gian thử thách 14 tháng; bị cáo Nguyễn Văn Phương (25 tuổi, xã Phú Sơn, Chợ Lách) bị phạt 6 tháng tù (treo) cùng thời gian thử thách 12 tháng. Bị cáo Nguyễn Thị Ngân (23 tuổi, không có chổ ở ổn định) bị phạt 9 tháng tù về tội TCTS và 1 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt chung là 1 năm 9 tháng tù.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền 9 triệu đồng (trị giá 3 cây mai bị chết) cho anh Phúc. Riêng bị cáo Ngân phải bồi thường 12 triệu đồng (trị giá điện thoại) cho anh Trên.

Ngày 15-6-2020, tại ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành các bị cáo Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Phương và Huỳnh Công Tuấn đã lén lút chiếm đoạt của anh Nguyễn Thành Phúc 5 cây mai vàng, đem bán lấy 2 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Trước đó, ngày 1-12-2018, tại ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành, Nguyễn Thị Ngân đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của anh Phạm Công Trên 1 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6S Plus dung lượng 32 GB. Ngân đem cầm điện thoại lấy 3 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. 5 cây mai vàng đã được thu hồi trả lại cho anh Phúc; điện thoại của anh Trên không thu hồi được.

Hội đồng định giá tài sản huyện Chợ Lách kết luận 5 cây mai vàng của anh Phúc trị giá 15 triệu đồng; điện thoại di động của anh Trên trị giá 12 triệu đồng.

Tại Tòa, bị hại Phúc yêu cầu các bị cáo bồi thường 9 triệu đồng (trị giá 3 cây mai vàng bị chết). Bị hại Trên yêu cầu Ngân bồi thường 12 triệu đồng (trị giá điện thoại).

Tin, ảnh: Chí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN