Trộm cắp tài sản, 2 bị cáo lãnh án 4 năm tù

20/12/2020 - 13:24

BDK.VN - Tòa án nhân dân TP. Bến Tre vừa tuyên phạt bị cáo Phan Văn Sang (27 tuổi) ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Cùng tội danh, bị cáo Hồ Thanh Vi (30 tuổi), ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành bị phạt 2 năm tù.

Bị cáo Sang (trái) và bị cáo Vi tại phiên tòa.

Bị cáo Sang (trái) và bị cáo Vi tại phiên tòa.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc 2 bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại Hưng số tiền 4,26 triệu đồng.

Phan Văn Sang là người đã có tiền án, vừa chấp hành xong án phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản vào ngày 25-6-2019. Hồ Thanh Vi cũng có tiền án, vừa chấp hành xong án phạt 10 năm tù về tội giết người vào ngày 17-1-2020.

Khoảng 2 giờ ngày 9-7-2020, Vi và Sang tới một công trình xây dựng ở Khu phố 4, phường Phú Tân, TP. Bến Tre. Lợi dụng đêm tối và không có người trông coi, cả 2 đã lấy trộm của anh Hưng 4 triệu đồng, 1 cưa máy cầm tay, 2 máy cắt gạch cầm tay, 1 xe mô tô hiệu Yamaha (Nouvo) cùng một số vật dụng khác. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt được là 18,15 triệu đồng. Sau khi lấy được tài sản, cả 2 đem bán và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi được xe mô tô trộm cắp cùng một số vật dụng trả lại cho bị hại Hưng.

Bị cáo Sang và bị cáo Vi đã đồng ý bồi thường cho bị hại Hưng số tiền 4,26 triệu đồng nhưng chưa thực hiện.

Tin, ảnh: Hoàng Út

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN