Trộm xe đem đi cầm, bị phạt 2 năm 6 tháng tù

24/11/2020 - 13:26

BDK.VN - Nguyễn Quang Sinh (24 tuổi), ngụ xã Hàng Gòn, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Bị cáo Nguyễn Quang Sinh tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Quang Sinh tại phiên tòa.

Bị cáo Sinh là người có 2 tiền án: Ngày 22-7-2015, Sinh bị TAND thị xã Long Khánh (nay là TP. Long Khánh), tỉnh Đồng Nai xử phạt 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chấp hành xong hình phạt tù ngày 13-10-2015. Ngày 20-1-2017, Sinh bị TAND thị xã Long Khánh xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội TCTS và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chấp hành hình phạt xong ngày 25-12-2018. Tuy nhiên, Sinh không sửa chữa lo làm ăn mà lại tiếp tục phạm tội.

Khoảng đầu tháng 7-2020, Nguyễn Quang Sinh đến huyện Chợ Lách để làm thuê và quen với anh Hòn, anh Bình (xã Sơn Định, huyện Chợ Lách). Khoảng 11 giờ ngày 10-7-2020, anh Hòn mượn  xe máy biển kiểm soát 71AE-007.84 của chị Bé Em (là hàng xóm) đến nhà anh Bình chơi. Tại đây, Sinh mượn xe máy anh Hòn (mượn của chị Bé Em) để đi công việc. Đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, Sinh trả xe cho anh Hòn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc anh Hòn đang ngủ, Sinh đã lén lấy xe chạy tới một tiệm cầm đồ ở phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cầm với giá 1 triệu đồng. Khi phát hiện mất xe, anh Hòn đã trình báo với cơ quan Công an.

Ngày 13-7-2020, Sinh đón xe khách trở về Chợ lách thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Lách mời làm việc. Quá trình điều tra, Sinh khai nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại Hòn. Anh Hòn không có yêu cầu gì thêm.

Hội đồng định giá tài sản huyện Chợ Lách kết luận, xe máy Sinh lấy trộm trị giá 4 triệu đồng. Nguyễn Quang Sinh bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách truy tố về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm g, Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự (mức định khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù).

Hội đồng xét xử TAND huyện Chợ Lách cho rằng, tài sản bị cáo trộm cắp không lớn và đã thu hồi trả lại cho bị hại. Tuy nhiên, Sinh có nhân thân xấu, đã có 2 tiền án và là người bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 375 ngàn đồng (chưa nộp tiền phạt) nên cần xử phạt nghiêm để răn đe. Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Quang Sinh 2 năm 6 tháng tù về tội TCTS.

Tin, ảnh: Chí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN