Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Giồng Trôm

01/04/2020 - 21:18

BDK.VN - Ngày 1-4-2020, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đến làm việc với lãnh đạo UBND huyện Giồng Trôm về tình hình triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đến kiểm tra Khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Chính trị huyện Giồng Trôm.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đến kiểm tra khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Chính trị huyện Giồng Trôm.

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, xe tuyên truyền lưu động, trên hệ thống phát thanh của huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn, ấp.

Người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tập trung đông người, hướng dẫn cách ly tại nhà, tại cộng đồng… Tình hình tư tưởng cán bộ, viên chức ngành y tế ổn định, an tâm trong công tác phòng chống dịch.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng yêu cầu: Trong thời gian tới, huyện cần quan tâm công tác tuyên truyền. Nên biên soạn nội dung ngắn, gọn, dễ hiểu; thông tin kịp thời, có trọng tâm. Thực hiện tốt Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cách ly toàn xã hội. Các đoàn thể cùng vào cuộc phòng chống dịch, cùng tuyên truyền bằng nhiều kênh. Ngành y tế phải dự báo được tình hình diễn biến của dịch bệnh để ban chỉ đạo kịp thời hỗ trợ; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra; quan tâm nắm bắt tình hình dư luận.

Cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến kiểm tra khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Chính trị huyện với quy mô 100 giường.

Tin, ảnh: Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN