Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19

15/03/2020 - 19:34

BDK - Ngày 15-3-2020, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì điểm cầu Hà Nội. Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán tham dự điểm cầu tỉnh.

Hội nghị giới thiệu tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Hướng dẫn triển khai và sử dụng hệ thống khai báo sức khỏe du lịch và khai báo y tế tự nguyện toàn dân.

Theo đó, để sử dụng, người dân truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để khai báo trực tuyến. Hoặc truy cập vào ứng dụng Google Play (Android)/ App Store (IOS) để tìm và tải ứng dụng với tên “Vietnam Health Declaration” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

Hình thức sử dụng thông qua quét mã “QR Code”; nhân viên tại các điểm lưu trú/nhà hàng phải thực hiện “Check - in y tế” cho du khách khi đăng ký sử dụng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sắp tới, trên tinh thần quyết tâm của chính phủ, cả hệ thống chính trị sẽ thực hiện với tinh thần quyết liệt hơn, mạnh mẽ, triệt để hơn, mở rộng đối tượng xét nghiệm. Tất cả các hành khách nhập cảnh từ châu Âu vào Việt Nam từ ngày 15-3-2020 trở đi đều được giám sát về y tế, tờ khai y tế và thực hiện xét nghiệm tại cửa khẩu.

* Ngày 15-3-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đã đến Trường Quân sự tỉnh ở xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm để kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, cách ly các việt kiều về nước.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận tại Trường Quân sự tỉnh, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Ảnh: H.Hiệp

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận tại Trường Quân sự tỉnh, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Ảnh: H.Hiệp

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Trường Quân sự, ngành y tế đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh về toàn bộ công tác chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung 300 giường để thực hiện cách ly đối với công dân Việt Nam từ nước ngoài về theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu tại Trường Quân sự tỉnh. Thời gian cách ly 14 ngày.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức cho rằng, UBND tỉnh giao cho Bộ CHQS tỉnh làm đầu mối, giao một đồng chí chỉ huy vận hành tiếp nhận theo kế hoạch đã chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị trong ngày 15-3-2020. Bộ CHQS tỉnh rà soát, nắm hết tất cả các thông tin để có định hướng tuyên truyền thật cụ thể, phù hợp. Ngành y tế phân công người cùng phối hợp hỗ trợ với Trường Quân sự giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên ngành.

* Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cho biết: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch SARS-CoV-2 (Covid-19) tỉnh thông báo đến toàn dân trên địa bàn tỉnh việc hướng dẫn khai báo lịch trình nhập cảnh khi về địa phương.

Cụ thể, tất cả những người từ nước ngoài về Việt Nam từ ngày 1-3-2020 đến nay phải tự thông báo cho chính quyền và ngành y tế địa phương. Các trạm y tế phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành khai tờ khai y tế đối với những người nhập cảnh trong vòng 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm đối với đối tượng này.

Tính đến ngày 15-3-2020, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19, tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát.

Phan Hân - Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN