10 năm hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

25/01/2010 - 09:34

Bà Dương Ngọc Duyên - Giám đốc Sở Công thương cho biết, hàng năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 2 ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được thành lập, nâng tổng số lên hơn 57 ngàn doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đã tạo công ăn việc làm cho hơn 130 ngàn lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội. Nhiều sản phẩm thuộc nhóm hàng chế biến cơm dừa nạo sấy, sữa dừa, nước dừa, ca cao bột, nước tinh khiết, sản xuất thạch dừa, chanh tắc xí muội, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, bột cá, hàng gia dụng, thủ công mỹ nghệ từ dừa... ra đời đáp ứng nhu cầu xã hội. Từng năm đã xuất hiện doanh nghiệp đầu đàn, doanh nhân tiêu biểu, khai thác lợi thế nguyên liệu tại chỗ, tích cực đổi mới trang thiết bị, mở rộng sản xuất và phát triển thị trường mới, trong đó có 34 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, GMP, HACCP; 950 tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và 1.750 nhãn hiệu hàng hóa. Ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 14,59%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 20,47%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình 20,47%/năm, tạo ra khoảng 35% GDP của tỉnh. Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín cộng đồng doanh nghiệp và tổn hại lợi ích người tiêu dùng.
Cũng theo bà Dương Ngọc Duyên, Nhà nước đã không ngừng chăm lo phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hộ cá thể đăng ký kinh doanh đều có quyền xuất-nhập khẩu trực tiếp. Cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước công khai công bố dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận kịp thời, hạn chế tối đa thời gian và chi phí. Chương trình cải cách thủ tục hành chính đang được các cơ quan hữu quan quan tâm hoàn thiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông kéo giảm tối đa các thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, làm con dấu, chứng nhận thủ tục hải quan, thủ tục nộp thuế...
Bên cạnh đó, các sở, ngành của tỉnh cũng đã triển khai nhiều chương trình, đề án như: Chương trình khuyến công (chi gần 18 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và quảng bá sản phẩm); tổ chức 13 lớp đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho 7.220 người; Chương trình sản xuất sạch hơn chi 7 tỷ đồng, hỗ trợ 3 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường…
Qua 10 năm hoạt động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh khẳng định vị trí kinh tế quan trọng, góp phần khá lớn cho sự tăng trưởng  và đưa nền kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh. Trong xu thế chủ động xây dựng chiến lược phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền lợi của khách hàng, các ngành và địa phương tập trung phối hợp thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN