10 sự kiện thể thao quốc tế nổi bật năm 2010

22/12/2010 - 13:04

10 sự kiện tiêu biểu nhất trong một năm thi đấu đầy sôi động đã đánh dấu một năm thành công của thể thao thế giới do Đài Tiếng nói Việt Nam bình chọn.

1. Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010

Khoảnh khắc Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup 2010

Bàn thắng quý hơn  vàng của Andres Iniesta ở phút 115 đã mang lại chiến thắng tối thiểu cho Tây Ban Nha trước "cơn lốc" Hà Lan, qua đó giúp các chàng trai xứ sở đấu bò lần đầu tiên giành cúp vàng thế giới. Vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha sẽ không chỉ khắc tên mình với tư cách đội bóng thứ 8 trong lịch sử giành được vinh dự này.

Họ còn trở thành đội tuyển đầu tiên của châu Âu giành chức vô địch trong một kỳ World Cup tổ chức bên ngoài lục địa của mình. Họ cũng đồng thời, trở thành cái tên thứ 4, tạo dựng được kỳ tích thâu tóm cả hai danh hiệu lớn, châu lục và thế giới, trong hai kỳ đại hội liên tiếp (sau Tây Đức, Pháp và Brazil)

2. Đội tuyển Ai Cập vô địch CAN – 2010

Ngót hai thập kỷ không tham dự World Cup, nhưng trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Phi - Can, Ai Cập - đội bóng của xứ sở Kim tự tháp vẫn là một quyền lực thật sự. Ở trận chung kết CAN 2010, Ai Cập đã thắng Ghana 1-0 bằng pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Gedo.

Các cầu thủ Ai Cập lần thứ 3 liên tiếp vô địch châu Phi

Với kết quả này, họ không chỉ nối dài mạch bất bại tại CAN lên 19 trận mà còn lập kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu số một châu lục đen. Đây cũng là danh hiệu thứ bảy mà họ đoạt được trong các lần tham dự CAN - thành tích ấn tượng hơn bất kỳ đội bóng châu Phi nào khác.

3.Thế vận hội Mùa động Vancouver 2010

Thế vận hội (TVH) Mùa đông Vancouver 2010 đã kết thúc trong niềm hạnh phúc vô bờ của người dân thành phố Vancouver và nước chủ nhà.  Đây là kỳ TVH mùa đông vĩ đại nhất trong lịch sử Canada.

VĐV trượt băng nghệ thuật người Hàn Quốc Kim Yu Na giành HCV tại Vancouver 2010

Sau 2 lần thất bại trong việc giành vàng trên sân nhà ở TVH Mùa hè Montreal 1976 và TVH Mùa đông Calgary 1988, Canada quyết tâm bằng mọi giá phải "chinh phục bục vinh quang" (Own the Podium), như tên gọi của chương trình đào tạo và tập luyện chuẩn bị cho Olympics đã tiêu tốn của Canada hơn 100 triệu đôla Canada ở Vancouver lần này. Và họ đã làm được. Với 14 HCV, Canada đã lập ra một kỷ lục mới về số HCV ở một kỳ TVH, thay cho kỷ lục cũ 13 chiếc do Liên Xô (cũ) và Na Uy nắm giữ. Dù không nhất toàn đoàn, Canada chắc chắn vẫn được xem là nước chủ nhà thành công nhất trong lịch sử các kỳ TVH mùa đông.

Tạm biệt Vancouver, hẹn gặp lại ở Sochi 2014! Hy vọng, người Nga sẽ học được điều gì đó từ thành công và cả thất bại của Vancouver để cống hiến cho thế giới một kỳ TVH còn thành công rực rỡ hơn nữa.

4. CLB Inter Milan vô địch Champions League 2010

Ngôi vô địch Champions League 2009-2010 đã thuộc về Inter Milan sau khi họ đánh bại Bayern Munich bằng tỷ số 2 - 0 trong trận chung kết, diễn ra rạng sáng ngày 23/5, trên sân Santiago Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha). Tiền đạo người Argentina - Diego Milito đã trở thành người hùng của Inter Milan, khi một mình anh ghi cả hai bàn thắng vào lưới Bayern Munich.

Các cầu thủ Inter Milan nâng cao chiếc cup vô địch Champions League sau 65 năm chờ đợi

Như vậy, Inter Milan đã trở thành CLB đầu tiên của Italy hoàn tất cú "ăn 3" lịch sử với chức vô địch Serie A, Cúp quốc gia Italy và Champions League trong một mùa giải. Inter Milan cũng đã nâng số lần vô địch giải đấu danh giá này lên con số 3 (hai lần vô địch trước vào các mùa giải 1963-1964 và 1964-1965) để sánh ngang với các đội Barcelona và Manchester United.

Còn tại giải Europa League, Atletico Madrid đã đoạt chiếc cúp vô địch Europa League 2009-2010 sau khi giành chiến thắng 2 - 1 trước Fulham trong trận chung kết diễn ra rạng sáng 13/5, trên sân HSH Nordbank Arena của CLB Hamburg - Đức. Tiền đạo người Uruguay Diego Forlan đã trở thành người hùng của Atletico Madrid, bởi anh đã ghi cả hai bàn thắng vào lưới Fulham, mang lại chiến thắng chung cuộc cho đội nhà sau 120 phút thi đấu.

Đánh bại Fulham, Atletico trở thành đội bóng thứ 5 thắng Cúp UEFA/Europa League sau khi rơi xuống từ Champions League sau Galatasaray (2000), Feyenoord (2002), CSKA Moscow (2005) và Shakhtar Donetsk (2009).

5. Nước Pháp giành quyền đăng cai vòng chung kết Euro 2016

Sau VCK World Cup 1998, nước Pháp lại giành quyền đăng cai một sự kiện bóng đá lớn

Nước Pháp đã giành quyền đăng cai VCK EURO 2016 sau khi đánh bại lần lượt 2 đối thủ Italy và Thổ Nhĩ Kỳ qua 2 vòng bỏ phiếu, trong đó “trận đấu” với người Thổ diễn ra thật sự kịch tính, với chiến thắng chung cuộc 7-6 nghiêng về phía người Pháp. Dự kiến, nước Pháp sẽ chi ra 1,7 tỉ euro để xây mới và nâng cấp 12 SVĐ phục vụ cho VCK EURO 2016, trong đó có đến 40% chi phí được huy động từ các tổ chức kinh tế - xã hội.

Nước Pháp cũng đã đi vào lịch sử với tư cách là quốc gia đăng cai VCK EURO có số lượng quốc gia tham dự nhiều nhất từ trước đến giờ: 24 quốc gia châu Âu sẽ thi tài qua 51 trận đấu kéo dài trong vòng một tháng, và theo như lời Tổng thống Sarkozy thì: “Đó sẽ là một giải đấu mà bóng đá phản ánh diện mạo của nhân loại, với niềm vui trong một lễ hội thực sự”

6. Á vận hội 16 diễn ra tại Quảng Châu – Trung Quốc

ASIAD 16 diễn ra từ 12-27/11 tại Quảng Châu (Trung Quốc) với sự tham gia của 10.056 VĐV thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 42 môn thể thao.

Chủ tịch hội đồng Olympic châu Á Ahmad Al-Fahad Al-Sabah phát biểu tại lễ bế mạc

Kết thúc ASIAD 16, đã có tổng cộng 477 bộ huy chương được trao cho 36 đoàn giành huy chương. Trung Quốc thể hiện sự vượt trội khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 199 HCV, 119 HCB và 98 HCĐ, vượt xa các đoàn xếp sau là Hàn Quốc (76, 65, 91), Nhật Bản (48, 74, 94).

Việt Nam chỉ giành 1 HCV, 17 HCB và 15 HCĐ để xếp hạng 24 chung cuộc. HCV duy nhất của Việt Nam thuộc về nữ võ sĩ Lê Bích Phương ở nội dung đối kháng karatedo -55kg. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có vị trí cao nhất khi xếp hạng 9 với 11 HCV, 9 HCB và 32 HCĐ.

7. Nga và Quatar giành quyền đăng World Cup 2018 và World Cup 2022

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter ngày 2/12 thông báo Nga đã giành quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 sau phiên bỏ phiếu cùng ngày của các thành viên ủy ban điều hành cơ quan này. Nga đã đánh bại các đối thủ trong cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai World Cup 2018 là Anh, Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha và Hà Lan/Bỉ.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter công bố Nga là nước chủ nhà VCK World Cup 2018

Trong khi đó Qatar là một bất ngờ lớn khi trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên giành quyền đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Quốc gia nhỏ bé này đã phải vượt qua Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia để đưa trái bóng World Cup lăn ở Trung Đông. Và rất có thể, World Cup 2022 sẽ là kỳ Mondial đầu tiên được tổ  chức vào mùa Đông.

8. Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung lần thứ XIX năm 2010

Một VĐV đang chạy trong cuộc đua Marathon dành cho nam diễn ra ở Vijay Chowk trong ngày thứ 11 của đại hội.

Sau nhiều lo ngại và chỉ trích, Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung lần thứ XIX năm 2010 cũng đã kết thúc thành công tốt đẹp vào ngày 15/10 vừa qua. Đại hội lần này có sự góp mặt của 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Australia là quốc gia xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng tổng với 177 huy chương, trong đó có 74 Huy chương Vàng. Đoàn VĐV chủ nhà Ấn Độ đã giành tổng cộng 38 HCV, 27 HCB và 36 HCĐ.

9. Tay đua Sebastian Vettel vô địch mùa giải F1 năm 2010

Tay đua Sebastian Vettel (Red Bull) đã vươn lên tại chặng đua cuối cùng và trở thành nhà vô địch của mùa giải F1-2010 một cách ngoạn mục. Tay đua người Đức đã trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử môn đua xe F1.

Tay đua trẻ Sebastian Vettel đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch F1 năm 2010

Ở mùa giải này, Vettel đã vô địch 5 chặng đua, ngang Alonso, nhưng điều quan trọng là anh đã bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa với những chức vô địch tại Nhật Bản, Brazil và bây giờ là UAE. Ở tuổi 23 + 135 ngày, anh cũng trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục cũ của Lewis Hamilton, lập cách đây 2 năm (23 tuổi 301 ngày).

10. Đội tuyển quần vợt Serbia vô địch David Cup

Đội tuyển Serbia đã có chiến thắng ấn tượng 3-2 trước đội tuyển Pháp để lên ngôi tại Davis Cup 2010. Đây là danh hiệu mà quần vợt Serbia đã đợi chờ từ rất lâu. Sở hữu ngôi sao hiện đạt phong độ ổn định Novak Djokovic cùng những đồng đội tương đối đồng đều lại có lợi thế sân nhà tại Belgrade, nên việc Serbia đăng quang lần này không có gì bất ngờ.

Novak Djokovic cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch Davis Cup lần đầu tiên trong lịch sử

Lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt Serbia chinh phục được Davis Cup. Họ cũng là đội thứ hai trong lịch sử Davis Cup lên ngôi mà không được xếp hạt giống, sau Croatia ở năm 2005. Còn Pháp tiếp tục phải chờ đợi chức vô địch Davis Cup thứ 10. Lần gần nhất họ được hưởng niềm vui chiến thắng là năm 2001./.

VOV

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN