 |
Y, bác sĩ của Trung tâm Y tế TP. Bến Tre khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Trường Tiểu học Bình Phú. Ảnh: T. Long |
Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP. Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hầu hết học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia BHYT với tỷ lệ cao, trong đó, Trường Tiểu học Bình Phú là đơn vị nhiều năm liền có 100% học sinh tham gia BHYT.
Cô Huỳnh Thị Hạnh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Phú cho biết, ngoài việc lo dạy chữ, nhà trường hết sức quan tâm đến sức khỏe của học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã có cuộc họp với thầy cô giáo để quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phân công cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm, đồng thời xem việc học sinh tham gia BHYT là một nhiệm vụ quan trọng. Học sinh có sức khỏe tốt thì việc học cũng sẽ tốt theo. Hàng năm, nhà trường cũng đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào việc xét thi đua, khen thưởng. Đồng thời, nhà trường cũng tăng cường công tác tuyên truyền về mua BHYT cho học sinh trên loa truyền thanh, gửi tờ bướm đến các em học sinh và phụ huynh của trường. Đối với học sinh thuộc diện khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ, nhà trường cũng đã chủ động lọc danh sách để giới thiệu với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tìm mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ. Nhờ vậy, hàng năm tại trường có từ 10 đến 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ BHYT.
Từ những tác động qua công tác tuyên truyền và việc làm thiết thực của nhà trường, đa số phụ huynh đều thấy rõ việc tham gia BHYT đã mang lại lợi ích cho con mình, nhất là được theo dõi khám sức khỏe ban đầu, theo định kỳ tại trường do đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Bến Tre thực hiện. Qua khám sức khỏe ban đầu, các y, bác sĩ cũng đã phát hiện nhiều học sinh mắc những bệnh thông thường về răng, miệng, mắt, tai - mũi - họng... Sau khi phát hiện, nhà trường đã báo ngay cho phụ huynh để có sự quan tâm theo dõi, điều trị.
Trao đổi với một số phụ huynh có con em đang học tại trường Tiểu học Bình Phú, chúng tôi được biết, trước đây khi chưa cho con mình tham gia BHYT, khi vào bệnh viện để được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao thì phải chịu chi phí quá lớn, còn nay, con mình có tham gia BHYT thì chi phí điều trị đã giảm đi rất nhiều.
Với cách làm hay, sáng tạo nên nhiều năm liền Trường Tiểu học Bình Phú có 100% học sinh tham gia BHYT. Qua đó cho thấy, sự vào cuộc quyết liệt cũng như ý thức trách nhiệm cao của Ban Giám hiệu, Ban đại diện Chi Hội phụ huynh các lớp là yếu tố quyết định đến việc triển khai có hiệu quả chính sách BHYT học sinh.