13 thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh năm 2022

09/05/2022 - 11:22

BDK.VN - Ngày 9-5-2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bến Tre năm 2022.

Ban tổ chức hội thi và các thí sinh tại buổi khai mạc.

Ban tổ chức hội thi và các thí sinh tại buổi khai mạc.

Tham dự có 13 thí sinh là giảng viên trung tâm chính trị huyện, thành phố và báo cáo viên đang công tác tại các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi góp phần giúp các cấp ủy đánh giá rõ hơn về trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị huyện, thành phố; từ đó, quan tâm hơn trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bố trí, sử dụng phù hợp đội ngũ giảng viên trung tâm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện để trung tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

“Hội thi cũng là dịp để các giảng viên, báo cáo viên giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị, phấn đấu nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị ở cấp huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; kịp thời cổ vũ, động viên và biểu dương những giảng viên, báo cáo viên có tâm huyết, nhiệt tình, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tích cực tham gia công tác giáo dục lý luận chính trị ở các địa phương, đơn vị” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho biết.

Thí sinh đơn vị Mỏ Cày Nam đang trình bày phần thi giảng.

Thí sinh đơn vị Mỏ Cày Nam đang trình bày phần thi giảng.

Thí sinh dự thi được lựa chọn một trong các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề dùng cho trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, gồm: chương trình sơ cấp lý luận chính trị; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước; chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thí sinh dự thi giảng phần trọng tâm của chuyên đề đã đăng ký trong thời gian khoảng 25 đến 30 phút. Nội dung phần thi giảng đăng ký trước và được Hội đồng Giám khảo chấm giáo án. Sau phần thi giảng, thí sinh dự thi trả lời câu hỏi do Hội đồng giám khảo đặt ra theo hình thức bốc thăm tại chỗ, nội dung câu hỏi liên quan đến chuyên đề bài giảng của thí sinh và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN