14 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Cộng hòa Cyprus

05/02/2023 - 21:08

Kết quả thăm dò cho thấy 3 ứng cử viên hàng đầu là cựu Ngoại trưởng Nikos Christodouldes, lãnh đạo đảng DISY cánh hữu Averof Neophytou, và nhà ngoại giao Andreas Mavroyiannis.

Ứng cử viên tổng thống Andreas Mavroyiannis bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Nicosia, Cộng hòa Cyprus, ngày 5-2-2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ứng cử viên tổng thống Andreas Mavroyiannis bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Nicosia, Cộng hòa Cyprus, ngày 5-2-2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5-2, cử tri Cộng hòa Cyprus đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới thay thế Tổng thống Nicos Anastasiades sắp mãn nhiệm sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Có tổng cộng 14 ứng cử viên tham gia tranh cử.

Kết quả thăm dò cho thấy 3 ứng cử viên hàng đầu là cựu Ngoại trưởng Nikos Christodouldes, lãnh đạo đảng DISY cánh hữu Averof Neophytou, và nhà ngoại giao Andreas Mavroyiannis được đảng AKEL cánh tả hậu thuẫn.

Tuy nhiên, theo thăm dò, khó có khả năng nhân vật nào trong 3 ứng cử viên này giành được đa số phiếu cách biệt để chiến thắng ngay trong vòng đầu, do đó có thể sẽ phải tiến hành bỏ phiếu vòng hai vào ngày 12-2.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 5h sáng 5-2 theo giờ GMT (tức 12h trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 16h chiều cùng ngày. Dự kiến sẽ có kết quả trong vòng 2 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN