15 năm đổi mới và phát triển

17/10/2008 - 10:32
Các HTX tiên tiến nhận bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam.

Cách đây 15 năm, UBND tỉnh ký quyết định thành lập Liên minh hợp tác xã (HTX) (tiền thân là Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh) đảm nhận chức năng, nhiệm vụ vận động phát triển kinh tế hợp tác - HTX trên địa bàn tỉnh. Ông Phan Chánh Thi - Phó Chủ tịch Liên minh HTX cho biết, với ngần ấy thời gian, Liên minh HTX đã không ngừng củng cố Ban chấp hành thông qua các kỳ đại hội, những cung cách làm ăn của kinh tế hợp tác thời kỳ bao cấp được thay thế bằng mô hình mới, hoạt động đúng luật, phù hợp với xu thế phát triển.

Nếu như thời điểm mới thành lập chỉ có 3 tổ hợp tác  trên lĩnh vực nông nghiệp và 5 HTX mua bán thì nay có 2.358 tổ  hợp tác và 96 HTX. Các tổ hợp tác do đoàn thể nông dân, phụ nữ tổ chức hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực: nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tín dụng, thủy sản… Trung bình, mỗi năm có từ 150-160 tổ hợp tác mới được ra đời, quy mô từ 15-16 thành viên/tổ. HTX cũng hoạt động phong phú, HTX nông nghiệp tập trung vào việc tổ chức dịch vụ phục vụ sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ. HTX tiểu thủ công nghiệp góp phần khôi phục các làng nghề và các sản phẩm truyền thống, chủ lực từ cây dừa. HTX thương mại, dịch vụ thể hiện sự  linh hoạt trong thay đổi phương thức kinh doanh để tham gia thị trường. HTX vận tải  hỗ trợ xã viên phân bổ luồng tuyến, bến bãi, thủ tục vay vốn mua sắm phương tiện… giải quyết  nhu cầu đi lại của nhân dân. Tổ chức thành công 10 HTX quản lý con nghêu thiên nhiên ở ba huyện biển, tạo việc làm cho 2.000 lao động, ổn định an ninh chính trị tại địa phương…

 15 năm qua các tổ hợp tác đã đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ nông dân nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng, cung ứng nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoạt động. Các HTX  sắp xếp bộ máy tinh gọn, điều hành hoạt động thể hiện công khai, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tài chính và  sản xuất kinh doanh dịch vụ hiệu quả. Các tổ hợp tác và HTX có nhiều cố gắng khai thác tiềm năng trong dân như huy động vốn, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo sản phẩm phong phú... Tổ hợp tác và HTX đã giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động, nhất là lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập hộ gia đình, khơi dậy tinh thần tương trợ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Các HTX hoạt động hiệu quả tích cực tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ giáo dục… với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

15 năm hình thành, hoạt động các tổ hợp tác và HTX đã nhận ra rằng, để hoạt động có hiệu quả không thể thoát ly sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, dân chủ, công khai, phương án sản xuất kinh doanh khả thi và vốn kèm theo; cán bộ quản lý điều hành giỏi, tâm huyết và trách nhiệm, sản phẩm sản xuất hướng đến thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, các tổ hợp tác và HTX  vẫn còn những tồn tại, khó khăn và hạn chế như: quy mô sản xuất của HTX còn nhỏ, thiếu vốn, chất lượng sản phẩm chưa cao, kém sức cạnh tranh, công tác tiếp thị, quảng bá yếu và thị trường tiêu thụ bó hẹp. Đội ngũ cán bộ quản lý phần lớn chưa qua đào tạo, gặp khó khăn trong quản lý, điều hành sản xuất. Vai trò tác động, hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động HTX chưa đúng mức... Trong phương hướng mới, Liên minh sẽ tập trung củng cố, nâng chất hoạt động, mở rộng liên doanh, liên kết trao đổi hàng hoá, xúc tiến thương mại để sản phẩm tiếp cận thị trường. Thực hiện tốt vai trò  đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên và phát triển thành viên mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, đề xuất, kiến nghị tỉnh và Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy  tổ hợp tác và HTX phát triển.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN