152 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng chức danh bí thư đảng ủy cấp xã

22/06/2022 - 21:09

BDK.VN - Chiều 22-6-2022, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chức danh bí thư đảng ủy cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao chứng nhận cho các học viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao chứng nhận cho các học viên.

Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II Nguyễn Tấn Vinh; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh đến dự.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, lớp học được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của Học viện Chính trị khu vực II. Các địa phương, đơn vị, cơ quan đã chọn và cử học viên tham gia lớp học đảm bảo đúng đối tượng. Học viên phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với ban cán sự lớp trong công tác quản lý lớp học.

Với những kiến thức, kinh nghiệm và bằng tâm huyết, trách nhiệm các giảng viên, báo cáo viên đã truyền đạt, chia sẻ sâu sắc, đầy đủ nội dung cốt lõi nhất của 5 chuyên đề. Định hướng cho học viên nhiều kiến thức mới, kỹ năng và kinh nghiệm qúy báu cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cập nhật kịp thời nhiều kiến thức, bổ sung thêm thông tin giúp các đồng chí vận dụng, sáng tạo, hiệu quả giữa lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức toàn diện trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành đối với các địa phương nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 152 học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng: Đây là việc học thường xuyên nhằm giúp cán bộ cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý điều hành ở cơ sở. Lớp bồi dưỡng đã hình thành cho học viên nhiều phương pháp giải quyết, xử lý công việc nhanh, hiệu quả hơn.

Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ học tập của học viên và tin tưởng rằng qua 5 chuyên đề được bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên có thêm nhiều kiến thức mới, tầm nhìn mới. Đề nghị các đồng chí tiếp tục vận dụng biến những kiến thức mới vào thực tiễn, thành những cái cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN