18.891 ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới

25/03/2020 - 13:36

Theo số liệu thống kê mới nhất do worldometers cập nhật, tính đến 9h30' sáng 25-3-2020 theo giờ Việt Nam, tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên tới 18.891 người, trong tổng số hơn 422.000 ca nhiễm bệnh tại 197 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Lombardy, Italy ngày 17-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Lombardy, Italy ngày 17-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ trong vòng 24 giờ, thế giới đã ghi nhận thêm 2.377 ca tử vong và 43.768 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, trong đó Italy là quốc gia có số ca tử vong cao nhất, với 743 ca tử vong và 5.249 ca nhiễm mới. Như vậy, tính đến nay, Italy ghi nhận 6.820 ca tử vong trong tổng số 69.176 người nhiễm.

Đứng sau Italy, nhưng Tây Ban Nha là quốc gia có số ca tử vong cao kỷ lục trong một ngày, với 680 ca tử vong và 6.922 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 2.991 trong tổng số 42.058 người nhiễm. Tiếp theo là Pháp với 240 ca tử vong và 2.448 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.100 trong tổng số 22.304 ca nhiễm.

Mặc dù có số ca tử vong thấp hơn, song số ca nhiễm của Đức tăng đột biến. Chỉ trong vòng 24 giờ, Đức ghi nhận 3.935 ca nhiễm mới và 36 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia hàng đầu châu Âu này lên 32.991 và 159 ca tử vong.

Tại khu vực Trung Đông, Iran là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất khu vực. Với 122 ca tử vong và 1.762 ca nhiễm mới, đến nay quốc gia Hồi giáo này đã ghi nhận 1.937 ca tử vong trong tổng số 24.811 ca nhiễm.

Với 222 ca tử vong và 11.074 ca nhiễm trong ngày 24-3, Mỹ đến nay đã ghi nhận 775 ca tử vong trong tổng số 54.808 ca mắc COVID-19. WHO dự báo Mỹ có thể trở thành "tâm dịch" mới của thế giới nếu không khống chế được dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng rất nhanh tại nước này.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN