 |
Dự báo của đài khí tượng Hong Kong hồi 16h ngày 30/9. Ảnh: Hong Kong Observatory. |
16h chiều 30/9, bão số 5 với sức gió mạnh cấp 9 nằm cách quần đảo Hoàng
Sa 320 km về phía Đông Nam. Dự báo, bão có thể mạnh lên cấp 12, hướng
đi rất phức tạp. Hiện còn 63.000 ngư dân hoạt động trên biển, trong đó
2.600 người ở khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự
báo, 24 giờ tới, bão số 5 (tên quốc tế là Lekima) có thể di chuyển theo
hướng Tây, sau đó đi theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc (đi vào
giữa đảo Hải Nam), mỗi giờ đi được 15 km. Chiều 1/10, bão sẽ tiến sát
quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh từ cấp 6 trở lên.
 |
Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương hồi 16h30 ngày 30/9. Ảnh: NCHMF. |
Tuy nhiên, các đài khí tượng nước ngoài lại có dự báo
khác nhau về đường đi của bão Lekima. Theo Đài khí tượng Hong Kong,
ngày 3/9, bão Lekima sẽ nằm ở khu vực phía Nam đảo Hải Nam với tốc độ
103 km. Còn Đài khí tượng Nhật Bản cho rằng bão sẽ ngoặt hướng và đi về
phía Bắc đảo Hải Nam.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho hay, hôm
nay hoàn lưu bão bắt đầu gây mưa ở các tỉnh ven biển miền Trung. Vài
ngày tới, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bão nên mưa to, dễ
gây lũ lụt.
Theo thống kê của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, hiện
có gần 9.000 tàu, thuyền với hơn 63.000 người hoạt động trên biển. Đông
nhất là Vũng Tàu với gần 3.000 tàu thuyền (hơn 13.000 người), Quảng
Ngãi gần 1.600 tàu thuyền (hơn 12.000 người)
Đáng lưu ý, hơn 170 tàu với gần 2.600 ngư dân đang
hoạt động ở khu vực giữa và Bắc biển Đông, nơi đang chịu ảnh hưởng trực
tiếp của bão, với sức gió lên tới cấp 9 (88 km). Trong đó, có 48 tàu
với 950 người đang ở khu vực đảo Hoàng Sa.
Chiều 30/9, Bộ trưởng NN & PTNT Cao Đức Phát nhận
định, "Chúng ta đang đứng trước tình huống rất nguy hiểm khi bão hình
thành trong khu vực biển Đông. Bộ Ngoại giao cần liên hệ với Trung
Quốc, Malaysia, Philippines đề nghị khi có tàu của ngư dân nước ta đến
trú bão phải tạo điều kiện và cho ngư dân lên bờ".
Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, kinh nghiệm từ 4 cơn bão
trước cho thấy, chúng ta vẫn bị động trong việc phòng chống. "Có địa
phương, khi bão gần vào mới huy động vài nghìn người ra đắp bờ cát.
Hoặc có nơi đê biển làm rất hoành tráng nhưng lại không kè bề mặt. Bão
vào thì có thể lột sạch thân đê", Bộ trưởng lưu ý.
Nước trên các sông Nam bộ trên báo động 3
Do ảnh hưởng kết hợp của bão, kết hợp gió mùa Tây Nam
hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và nam Biển Đông