22.000 người đi xuất khẩu lao động trong quý I/2009

08/04/2009 - 13:34

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tổng số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2009 là 22.070. Trong đó, đông nhất là số lao động đi thị trường Đài Loan (Trung Quốc)- 4.189 người. Tiếp đó, là số lao động đi thị trường thị trường Hàn Quốc 3.117; Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)- 2.410 người; Arabia Saudi- 1.889 người;  Nhật Bản- 1.802 người; Malaysia- 702 người; các thị trường khác- 7.931 người.

Tính đến thời điểm này, cả nước có 160 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động theo Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN