Ngày 14-4-2009, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh đã hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 và 2010.
Trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa, đảm bảo tính thực chất bền vững. Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã nêu ra 7 nhiệm vụ chung, 5 giải pháp thực hiện và nhiều chỉ tiêu phấn đấu cụ thể từ nay đến năm 2010. Đến cuối năm 2009, toàn tỉnh phấn đấu đạt các chỉ tiêu như: công nhận mới 3.000 hộ gia đình, 8 ấp, khu phố và 15 xã, phường văn hóa; mỗi huyện, thị tái kiểm tra ít nhất 4 đơn vị xã, phường văn hóa. Riêng huyện Châu Thành, tái kiểm tra nâng chất từ 6 đến 8 xã. Đặc biệt, quan tâm nhiệm vụ tiến đến Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng ấp, khu phố văn hóa, tuyên dương ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu năm 2009 ở cấp huyện, thị xã và tỉnh. Năm 2010, toàn tỉnh có 98% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 98% khu dân cư tiên tiến, đủ chuẩn tái công nhận hàng năm. Huyện Chợ Lách và Thị xã phấn đấu có 100% xã, phường đạt chuẩn văn hóa, Châu Thành cơ bản đạt tiêu chí huyện văn hóa.
Ông Trần Văn Cồn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá sau hơn 10 năm kiên trì, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng cuộc sống người dân. Các đơn vị được công nhận đều có chuyển biến tích cực và lồng ghép xây dựng thành công nhiều danh hiệu khác trên địa bàn. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, chất lượng đạt được vẫn chưa tương xứng với danh hiệu. Nguyên nhân chủ yếu do cơ sở còn chạy theo hình thức, số lượng hoặc hài lòng với các tiêu chí đạt được mà lơ là việc nâng chất. Phó Bí thư yêu cầu cơ sở nên tự đánh giá đúng thực chất trước khi đề nghị công nhận danh hiệu; xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu thiết thực về hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của dân; củng cố đủ sức mạnh trong ban chỉ đạo các cấp; cần xây dựng thêm những quy chế riêng, tiêu chí riêng sao cho phù hợp, hiệu quả.