3 tháng nữa, VFF sẽ có Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ

14/05/2020 - 06:53

Như vậy là sau 1 năm khuyết chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ, VFF sẽ tìm ra hiền tài ở Đại hội thường niên diễn ra vào tháng 8 tới đây.

Hội nghị BCH VFF lần thứ 6 khóa VIII diễn ra vào sáng (13-5) thông qua một nội dung quan trọng. Đó là xác định thời điểm mà VFF có người đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ. Đây là vị trí vốn bị khuyết ở VFF kể từ tháng 6 năm ngoái, khi ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức.

Theo đó, tại Đại hội Thường niên diễn ra vào tháng 8-2020 tới đây, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ sẽ được bầu ra. “Căn cứ vào kế hoạch công tác cuối năm cũng như mục tiêu ổn định tổ chức bộ máy, Hội nghị BCH VFF lần 6 khóa VIII thống nhất đề xuất sẽ tổ chức Đại hội 3 tháng nữa, VFF sẽ có Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ

Như vậy là sau 1 năm khuyết chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ, VFF sẽ tìm ra hiền tài ở Đại hội thường niên diễn ra vào tháng 8 tới đây. 

Hội nghị BCH VFF lần thứ 6 khóa VIII diễn ra vào sáng (13-5) thông qua một nội dung quan trọng. Đó là xác định thời điểm mà VFF có người đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ. Đây là vị trí vốn bị khuyết ở VFF kể từ tháng 6 năm ngoái, khi ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức.

Theo đó, tại Đại hội Thường niên diễn ra vào tháng 8-2020 tới đây, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ sẽ được bầu ra. “Căn cứ vào kế hoạch công tác cuối năm cũng như mục tiêu ổn định tổ chức bộ máy, Hội nghị BCH VFF lần 6 khóa VIII thống nhất đề xuất sẽ tổ chức Đại hội thường niên vào tháng 8 tới đây. Qua Đại hội thường viên, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ sẽ được bầu bổ sung”, Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh chia sẻ với Tạp chí Bóng đá. 

Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng và Tổng thư ký Lê Hoài Anh trao đổi với báo giới sau hội nghị - Ảnh: Đức Cường

Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng và Tổng thư ký Lê Hoài Anh trao đổi với báo giới sau hội nghị - Ảnh: Đức Cường

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đại hội thường niên năm nay tổ chức sớm hơn 4 tháng so với thông lệ, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng của VFF lý giải: “Đúng là thông thường, Đại hội thường niên sẽ được tổ chức vào cuối năm với việc báo cáo công việc trong năm và định hướng công việc trong năm tiếp theo. Nhưng năm nay, do tác động của dịch Covid-19 nên một số giải đấu lớn bị giãn thời gian ra và dồn rất nhiều vào cuối năm. Trong khi đó, thời điểm tháng 8 lại là một quãng thời gian phù hợp để tổ chức công việc. Đây cũng nằm trong quãng nghỉ 2 giai đoạn của mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam 2020. Điều đó sẽ phù hợp với các đại biểu, các tổ chức thành viên tham dự”.

Ông Chóng nói thêm: “Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ là một vị trí quan trọng. Trước đó trong nghị quyết năm 2019, VFF cũng xác định là năm 2020 sẽ cần phải bầu ra vị trí này. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ làm theo các bước quy định từ thủ tục, công văn, giấy phép tổ chức… Các tổ chức thành viên cũng sẽ giới thiệu người phù hợp ứng cử vào vị trí này”. 

Nguồn: bongdaplus

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích