Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Khắc - Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, cho biết: Tối 6-6-2016, khoa tiếp nhận 4 bệnh nhân trong cùng gia đình, trong đó có 2 trẻ em dưới 10 tuổi ở xã Phú Long, huyện Bình Đại nhập viện trong tình trạng ói mửa, tê tay chân, huyết áp tụt và khó thở do ăn so biển.
Bà Nguyễn Thị Cúc ngộ độc
vì ăn con so điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Sau khi đến bệnh viện, 2 bệnh nhân trẻ em được
chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), hiện sức khỏe đã hồi phục,
ổn định. Bệnh nhân Nguyễn Thị Cúc, 57 tuổi và Nguyễn Văn Nhuận, 51 tuổi được theo
dõi và điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Hai bệnh nhân
được truyền nước, kích nôn, thở máy và điều trị triệu chứng. Sau khi được theo
dõi, đến sáng 7-6-2016, sức khỏe của 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần hồi
phục.
Được biết, do nhầm tưởng so biển là sam nên
gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Cúc đã luộc ăn. Theo bác sĩ Nguyễn Thị
Phương Khắc, độc tố trong so biển là một độc tố thần kinh mạnh, có khả năng gây
liệt cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong nhanh. Sam và so là hai loại động vật
giáp xác thân mềm, sống ở biển. Con so có thân hình nhỏ hơn sam. Đuôi sam có tiết
diện hình tam giác, với 3 cạnh kéo dài đến tận cuối phần đuôi. Ở đỉnh tam giác
có gai nhọn giống như lưỡi cưa. Đuôi con so thì ngược lại, có tiết diện hình
tròn hoặc hình bầu dục và không có gai nhọn như sam biển. Sam thường sống theo
từng cặp còn so chỉ sống riêng lẻ.