 |
| Hội Nông dân tổ chức trao bò giống cho nông dân nghèo ở xã Bình Thạnh (Thạnh Phú). Ảnh: Thanh Long |
Đánh giá tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, đồng chí Lê Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình nắng nóng, khô hạn diễn ra gay gắt, nước mặn xâm nhập sâu và kéo dài cùng với tình trạng cúp điện qua nhiều tháng liền, đã gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nông dân.
Tuy nhiên, tình hình sản xuất, đời sống của nông dân vẫn phát triển. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 534 lớp tập huấn, 204 hội thảo các chuyên đề kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, có 28.077 lượt người dự. Qua đó đã giúp cho nông dân có thêm kinh nghiệm đầu tư có hiệu quả vào sản xuất. Thực hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau vượt khó trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đã vận động đóng góp vào quỹ “Hỗ trợ nông dân” được gần 120 triệu đồng (so với nghị quyết đạt 60%), nâng tổng số quỹ đến nay là 3,2 tỷ đồng; có 1.629 hộ vay, với số tiền 2,9 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn của Trung ương Hội và của Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho nông dân vay vốn ưu đãi, với số tiền trên 367 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn cho vay, Hội Nông dân tỉnh còn tranh thủ được dự án Heifer, nhằm giúp nông dân thoát nghèo thông qua việc cho mượn con giống bò, heo về nuôi. Dự án thực hiện tại xã Thới Thạnh và Bình Thạnh (Thạnh Phú) đã hỗ trợ cho 160 nông dân được chuyển giao KHKT và nhận 160 con bò giống. Đặc biệt, các cấp Hội còn phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp vận động hội viên phát triển sản xuất dưới hình thức tổ liên kết, hợp tác theo chương trình VIETGAP, trồng xen, nuôi xen… để tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.
Những chương trình hoạt động thiết thực đó đã góp phần nâng cao đời sống của hội viên nông dân, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương. Số nông dân tham gia vào hội ngày càng tăng, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã kết nạp thêm 5.398 hội viên, nâng tổng số đến nay lên 219.000 hội viên.