8 năm, một mái ấm của người cao tuổi

18/12/2009 - 10:10
Ảnh: LH

Nhà văn hóa Người cao tuổi (NVH) ở khu vực bờ hồ Trúc Giang đến nay được xem là một địa chỉ quen thuộc của hầu hết người cao tuổi ở mọi tầng lớp, nhất là cán bộ hưu trí đã từng tham gia trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đây không chỉ là nơi tập trung sinh hoạt vui chơi, giải trí của người cao tuổi trong tỉnh, mà còn là nơi tổ chức các hoạt đông giao lưu, gặp gỡ giữa những người cán bộ hưu trí của các tỉnh bạn với Bến Tre. 

NVH được thành lập vào ngày 24-12-2001. Đến nay, qua 8 năm hoạt động, NVH đã từng bước hình thành và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Nơi đây không chỉ tạo một sân chơi ấm áp, nghĩa tình cho người cao tuổi, mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương góp phần thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Người cao tuổi nói chung và Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2006-2010 của tỉnh nhà nói riêng. Tại NVH, mỗi ngày có hàng trăm cụ đến sinh hoạt thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng. Hàng tháng, NVH tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề có tính thời sự do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đảm trách, giúp các cụ có những thông tin bổ ích trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trong năm 2009, NVH đã tổ chức được 18 buổi sinh hoạt chuyên đề: bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi và cách phòng bệnh; phương pháp phòng chống dịch cúm A (H1N1); phòng chống bạo lực gia đình; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…có trên 1.500 lượt cụ tham dự. Ngoài ra, NVH còn tổ chức trên 36 cuộc hội thi, hội thao, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao với các huyện, thành phố trong, ngoài tỉnh. Đặc biệt, 2 năm liền, Đội văn nghệ NVH đoạt giải ba toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình Người cao tuổi lần thứ VI và VII, do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương tổ chức. Bên cạnh đó, NVH còn tác động mạnh mẽ đến phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao cho người cao tuổi ở các huyện và cơ sở.
Từ ngày thành lập đến nay, NVH luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các ban ngành, đoàn thể tỉnh về vật chất lẫn tinh thần để từng bước đứng vững và phát triển. Tuy nhiên, với sự đầu tư ban đầu về cơ sở vật chất và nguồn kinh phí Nhà nước cấp hàng năm thì không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các cụ trong hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe. Do đó, NVH đã tìm cách vận động, tạo nguồn kinh phí từ gia đình các cụ, các nhà mạnh thường quân để bù đắp cho các hoạt động miễn phí của mình. Hàng năm, nguồn đóng góp này lên đến hàng trăm triệu đồng (năm 2009 trên 400 triệu đồng). NVH đã chính thức trở thành sân chơi không phân cách đối với tất cả những người cao tuổi; tuy nhiên, hiện tại, NVH đang quá tải, phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của các cụ, tác động đến hoạt động chung về lâu dài của NVH- nơi được xem là sân chơi ấm áp nghĩa tình của người cao tuổi Bến Tre.

LƯƠNG HÒA

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN