92 ngàn tấn muối cần được mua tạm trữ

15/06/2016 - 07:07

Vụ muối 2015-2016 trúng đậm nhưng diêm dân vẫn quá khó khăn bởi muối quá rẻ. Ảnh: M.P

Hiện nay, gần 2 ngàn hộ dân với hơn 4 ngàn lao động trong lĩnh vực diêm nghiệp thuộc 2 huyện Bình Đại và Ba Tri đang trong tình cảnh hết sức khó khăn vì giá muối thấp “chạm đáy” trong khoảng thời gian dài. Trước tình hình đó, ngày 10-6-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) gửi báo cáo kiến nghị Trung ương thực hiện chính sách thu mua tạm trữ giúp diêm dân bớt khó khăn.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở NN&PTNT), vụ muối năm 2015-2016, Bến Tre sản xuất được hơn 100 ngàn tấn muối trên tổng diện tích khoảng 1,6 ngàn héc-ta. Tuy nhiên, hiện nay, lượng muối còn tồn đọng trong dân lên đến gần 92 ngàn tấn. Và con số này sẽ được kiến nghị lên Cục Chế biến nông - lâm - thủy sản và nghề muối (thuộc Bộ NN&PTNT) để được xem xét thực hiện chính sách thu mua tạm trữ cho diêm dân đỡ khổ sau vụ muối trúng này.

“Giá muối của Bến Tre thấp kéo dài từ năm 2011 đến nay. Nhưng năm nay là thấp nhất, chỉ dao động khoảng 250 - 300 đồng/kg, đó là chưa trừ các khoản chi phí vận chuyển lúc bán mà người làm muối phải trả, trong khi giá thành của muối Bến Tre lên đến khoảng 650 đồng/kg. Cho nên, từ nhiều năm qua, đời sống của diêm dân thật sự hết sức khó khăn!”, ông Nguyễn Văn Thượng - Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn nói với chúng tôi vào chiều 13-6-2016.

Ông Thượng cho biết thêm, trong những năm trước, Bến Tre cũng từng kiến nghị Trung ương thực hiện chính sách này nhưng do tại địa phương không có các kho bãi chứa lớn và vì lý do này nên chính sách đã không thực hiện được. Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền huyện Ba Tri đã khảo sát xong ở xã Bảo Thạnh và sẵn sàng làm kho tạm phục vụ cho việc thực hiện chính sách tạm trữ muối.

Trước đó, vào tháng 5-2016, Sở NN&PTNT cũng đã báo báo tình hình sản xuất muối năm 2015-2016 lên Cục Chế biến nông - lâm - thủy sản và nghề muối. Sau đó, cơ quan này đã gửi công văn yêu cầu báo cáo lại một cách đầy đủ hơn về số muối tồn đọng, đồng thời có thêm công văn yêu cầu thực hiện chính sách thu mua tạm trữ muối cho diêm dân để cơ quan này làm cơ sở thực hiện theo đúng quy định. 

Việt Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN