Xét xử nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy

Xét xử nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo gồm: Lê Văn Hân, Trần Võ Ý Nhi, Tăng Minh Hậu về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Huỳnh Tài về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Nguyễn Ngọc Bình về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Về nguồn 'Đền ơn đáp nghĩa'

Về nguồn 'Đền ơn đáp nghĩa'

24-04-2024 20:53
Sáng 24–4-2024, Hội Phụ nữ cơ sở Khối An ninh nhân dân, Chi đoàn An ninh nhân dân 1, Chi đoàn An ninh nhân dân 2 phối hợp tổ chức các hoạt động về nguồn “Đền ơn đáp nghĩa” tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam.
Thời tiết
Liên kết hữu ích
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày các ngày lễ: Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân ở cơ sở

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân ở cơ sở

Thông qua hoạt động tiếp công dân, các cơ quan hành chính nhà nước nắm được những tâm tư, nguyện vọng cùng những thông tin phản hồi, kiến nghị và góp ý của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các nội dung không phù hợp.

Mỹ nỗ lực thiết lập cam kết chung về răn đe hạt nhân với Nhật Bản và Hàn Quốc

Mỹ nỗ lực thiết lập cam kết chung về răn đe hạt nhân với Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngày 24-4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho hay nước này sẽ có những bước đi "kịp thời" để thiếp lập các cam kết chung về răn đe hạt nhân với Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời tái khẳng định cam kết về an ninh “vững chắc” của Mỹ đối với 2 quốc gia trên.