AIPO - 30 năm và tầm nhìn chiến lược

10/11/2007 - 22:43
Đoàn Quốc hội Việt Nam dự AIPA 28 tại Kualalumpur

Ngày 14/11/2007, Việt Nam sẽ tổ chức mít tinh trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO/AIPA). Đây là một trong nhiều hoạt động thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng AIPO lần thức 27 (9/2006) về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập AIPO/AIPA

Chính thức ra đời 2/9/1977 với tên gọi Tổ chức Liên Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á - viết tắt là AIPO, sau đổi thành AIPA, 30 năm qua, tổ chức này đã có những đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, hoà bình và cùng phát triển trong khu vực

Gia nhập AIPO năm 1995, Quốc hội Việt Nam khẳng định vai trò của mình tại Diễn đàn duy nhất dành cho nghị sĩ các nước thành viên ASEAN. Hoạt động thiết thực, hiệu quả, tăng tính liên kết và ràng buộc để thực hiện các Nghị quyết, đó là định hướng trong thời gian tới của AIPA.

Hơn 30 năm qua, AIPO là tổ chức khu vực duy nhất mà các nghị sĩ ASEAN gặp gỡ, trao đổi quan điểm và hợp tác chặt chẽ về những vấn đề chung của khu vực. Trải qua 28 kỳ họp cấp cao hàng năm, Đại hội đồng AIPA 28, diễn ra tại Malaysia tháng 8/2007 là dấu mốc quan trọng của tổ chức này. Dấu mốc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và là Đại hội đồng lần đầu tiên mang tên mới AIPA. Mục đích của việc đổi tên là nhằm đẩy mạnh các hoạt động thiết thực hơn, hiệu quả hơn, tăng tính liên kết, tính ràng buộc hơn giữa các thành viên của tổ chức này. Với nguyên tắc đồng thuận, 30 năm phát triển của AIPO/AIPA thực chất là một quá trình đối thoại và tự điều chỉnh của các nước thành viên; thu hẹp khoảng cách khác biệt về quan điểm, về hệ ý thức của riêng mình để mỗi nước đều trở nên mạnh mẽ hơn trong sự liên kết khu vực.

Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá các mối quan hệ, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu cơ chế hoạt động của AIPO, xu hướng phát triển của tổ chức này, và những lợi ích mà Việt Nam có thể khai thác được từ đây. Từ năm 1993, Quốc hội Việt Nam bắt đầu tiếp cận AIPO một cách trực tiếp, với tư cách là quan sát viên đặc biệt. Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội nhớ lại: "Việt Nam và Quốc hội Việt Nam đã chuẩn bị rất là công phu. Năm 1993, AIPO mời đoàn đại biểu Quốc hội nước ta tham dự với tư cách là quan sát viên. Vào năm 1995, đích thân Chủ tịch Quốc hội Singapore là ông T.Kung trực tiếp mang thư mời Quốc hội Việt Nam gia nhập AIPO và trao trực tiếp cho Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh lúc bấy giờ. Các nước ASEAN lúc đó rất ủng hộ Việt Nam và được các nước bạn rất nhiệt tình giúp đỡ, chỉ rõ những gì nên đẩy mạnh, nên tránh. Đó là cách giúp đỡ rất hiệu quả và thiết thực”.

Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 16 tổ chức tại Singapore năm 1995, AIPO chính thức kết nạp Việt Nam vào tổ chức này, trở thành thành vi

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN