Albania cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran

07/09/2022 - 20:13

Chính phủ Albania đã quyết định ngay lập tức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran, hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Albania Edi Rama ngày 7-9-2022 cho biết.

Thủ tướng Albania Edi Rama. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Albania Edi Rama. Ảnh: Reuters

Theo đó, ông Rama đã yêu cầu các nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Iran rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ. 

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Rama nói: "Chính phủ đã quyết định có hiệu lực ngay lập tức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran. Phản ứng này là tương xứng với mức độ nghiêm trọng và nguy cơ của cuộc tấn công mạng đe dọa làm tê liệt các dịch vụ công, xóa bỏ hệ thống kỹ thuật số và xâm nhập vào hồ sơ nhà nước, đánh cắp thông tin liên lạc điện tử mạng nội bộ của chính phủ và kích động hỗn loạn và bất ổn trong nước".

Động thái này diễn ra sau khi giới chức Albania hồi tháng 7 mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân hàng loạt, trong đó có cả dữ liệu của tổng thống và thủ tướng nước này.

Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ Đại sứ quán Iran ở Tirana.

Hai nước đã có quan hệ căng thẳng kể từ năm 2014, khi Albania chấp nhận khoảng 3.000 thành viên của nhóm đối lập lưu vong thuộc tổ chức Mujahideen ở Iran.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN