Khí hậu thay đổi bất thường và hệ quả là chuyện mà ai ai cũng đã thấy. Nó đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân Bến Tre. Theo đánh giá ban đầu của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thạnh Phú, An Điền là xã chịu ảnh hưởng rất lớn từ biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn huyện.
Bởi đặc thù về vị trí địa lý của nơi đây rất nhạy cảm, vì thế khi môi trường thiên nhiên thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương. Nhận thức được điều này, UBND xã An Điền đã triển khai đánh giá lại diễn biến tình hình và đề ra nhiều biện pháp để chủ động trong việc ứng phó, thích ứng với BĐKH.

Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát tại xã An Điền (Thạnh Phú). Ảnh: Q.H
An Điền là xã cù lao thuộc tiểu vùng III của huyện Thạnh Phú, có diện tích trên 4,3 ngàn ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp gần 3 ngàn ha (bao gồm đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng lúa), đất lâm nghiệp có rừng phòng hộ là 401ha, đất bãi bồi có diện tích 16ha. Đặc điểm khí hậu tại xã An Điền có hai mùa mưa - nắng rõ rệt, mùa mưa kết hợp với gió mùa Tây Nam (bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 11), mùa nắng kết hợp với gió mùa Đông Bắc (từ tháng 12 đến tháng 5). Người dân địa phương sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản kết hợp với canh tác lúa một vụ.
Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, những năm gần đây tình hình biến đổi khí hậu và hậu quả của nó gây ra (nhiệt độ, lượng mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, nước dâng, xâm nhập mặn và hạn hán) trên địa bàn xã khá phức tạp và ngày càng xấu đi. Cụ thể như: nhiệt độ trung bình hàng năm trong ba thập kỷ qua có xu hướng tăng (gần 0,75 0C), lượng mưa không ổn định và mưa nắng bất thường thường xuyên xảy ra, mặn xâm nhập sâu vào địa bàn xã ở mức từ 20%o đến 25%o... Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống của người dân.
Theo ý kiến của một số hộ dân trên địa bàn xã, hàng năm, vào mùa khô, mặn theo dòng thủy triều xâm nhập sâu và độ mặn ngày càng cao. Thời gian mặn kéo dài hơn, 8 tháng mặn và 4 tháng ngọt. Chính điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất cũng như nguồn nước sinh hoạt cho bà con trên địa bàn. Ngoài ra, vào trung tuần tháng 7, 8 hàng năm, có đợt hạn “Bà Chằn” xảy ra trong khoảng thời gian từ 7 đến 15 ngày, có khi lên đến 20 ngày, làm thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại lớn cho các khu vực trồng hoa màu.
Trước thực trạng này, để ứng phó và thích ứng với BĐKH, UBND xã An Điền đã xây dựng kế hoạch, giúp nhân dân ứng phó với triều cường dâng cao, xâm nhập mặn và hạn hán, gia cố, chống sạt lở tuyến đê bao… Đồng thời, xã hướng dẫn bà con đắp bờ bao cho từng khu vực đất sản xuất, trang bị cống cấp thoát nước để chủ động khống chế nước trong khu vực đất sản xuất. Ngoài ra, xã chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ một vụ lúa mùa không hiệu quả sang một vụ lúa ngắn ngày và một vụ tôm trên 96% diện tích, tạo điều kiện cho các hộ dân khoan giếng lấy nước, xây hồ chứa nước dự trữ khi hạn hán xảy ra…