Ấn Độ trao cho Nga hợp đồng vũ khí gần 1tỷ USD

11/03/2008 - 07:30
MiG-29 (AFP)

Giới chức New Delhi hôm nay (10/3) cho hay, nước này đã trao cho Nga hợp đồng nâng cấp máy bay chiến đấu đa vai trò MiG-29, trị giá 965 triệu USD.

Hai nước đồng minh thời hậu chiến tranh lạnh hôm 8/3 đã ký một giao kèo kéo dài tuổi thọ của phi đội 70 chiếc MiG-29 của Ấn Độ thêm 15 năm, từ mức 25 năm hiện nay, một quan chức không lực Ấn Độ cho biết.

"Dự án trên sẽ kéo dài từ hai đến ba năm, và chỉ có 6 trong số các máy bay chiến đấu trên sẽ được tái điều chỉnh ở Nga trong khi việc nâng cấp những máy bay còn lại sẽ được Nga tiến hành ở căn cứ của Ấn Độ, quan chức đề nghị giấu tên trên cho biết.

Điều kiện tiên quyết trên chính là biện pháp phòng ngừa, tránh trì hoãn quá trình hiện đại hoá máy bay MiG-29, loại chiến đấu cơ chính của Ấn Độ. "Chúng tôi đã học được bài học của chính mình tự dự án MiG-21, quan chức trên nói thêm, ám chỉ những trì hoãn trong việc nâng cấp loại máy bay đang được gọi là "quan tài bay" - do thường xuyên gặp nạn vì hỏng động cơ.

Theo hợp đồng, Nga sẽ hiện đại hoá vũ khí cho máy bay hai động cơ MiG-29 với tên lửa không đối không, loại bom hiện đại và nâng khả năng dự trữ nhiên liệu, sử dụng công nghệ khoa học điện tử mới nhất áp dụng cho ngành hàng không.

Hợp đồng về máy bay MiG-29 được Nga và Ấn Độ ký kết sau khi quốc gia Nam Á này giải quyết xong tranh chấp kéo dài với Nga về việc bán tàu sân bay Admiral Gorshkov cho hải quân Ấn Độ.

Công ty xuất khẩu Rosoboronexport của Nga năm 2004 đã ký thoả thuận tân trang lại chiếc hàng không mẫu hạm 44.570 tấn với giá 970 triệu USD, nhưng năm ngoái họ lại đòi Ấn Độ phải thanh toán thêm 1,2 tỷ USD. Hai quốc gia đã dẹp bỏ bất đồng sau khi Ấn Độ đồng ý trả thêm 900 triệu USD cho chiếc tàu sân bay đã 30 năm tuổi, sẽ tái nhập hải quân Ấn Độ vào năm 2011.

Gorshkov sẽ lấp vào chỗ trống mà chiếc tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ - chiếc INS Vikrant bỏ lại vào năm 1997. Chiếc INS Vikrant bắt đầu được đưa vào hoạt động năm 1961. Hải quân Ấn Độ hiện chỉ có một chiếc tàu sân bay là INS Viraat, chiếc này sẽ "về hưu" trong vài năm tới.

Nga cung cấp cho Ấn Độ 70% số vũ khí mà quốc gia Nam Á này cần tới. Tuy nhiên, do giao hàng chậm trễ lẫn những bất đồng thương mại giữa hai bên nên gần đây New Delhi đã tìm đến các nhà cung cấp khác như Israel, Anh, Pháp và Mỹ.

Nga hiện đang chạy đua với các đối thủ phương Tây để giành lấy hợp đồng bán 126 máy bay chiến đấu trị giá 12 tỷ USD, các khẩu pháo giá 2 tỷ USD và 317 chiếc trực thăng với giá 1 tỷ USD cho Ấn Độ.

Mỹ và các công ty sản xuất máy bay quân sự của châu Âu hiện đang nổi lên như những ứng viên sáng giá có thể giành hợp đồng bán vũ khí cho Ấn Độ.

Hoài Linh (Theo AFP) - Nguồn VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích