Đột phá về kinh tế
Do đặc thù về vị trí địa lý, kinh tế An Đức chia thành 2
vùng riêng biệt: thủy sản và trồng lúa, chăn nuôi. Xác định thế mạnh và tính bền
vững trong phát triển kinh tế, Đảng bộ và chính quyền ở xã đã tích cực chỉ đạo,
hướng dẫn nhân dân tập trung phát triển cây lúa kết hợp nuôi bò. Nhờ đó, kinh tế
người dân đã cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm.
Một trong những ưu tiên được An Đức tập trung là xóa giồng
tạp mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, trồng cỏ phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh
việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, sản
lượng cây trồng. Nhiều đồng cỏ được cải tạo, trồng mới đã tạo điều kiện thuận lợi
cho việc chăn nuôi bò. Một số mô hình chăn nuôi tập trung dần thay thế cho cách
chăn nuôi truyền thống của người dân.
Từ 1 công đất trồng lúa ban đầu, gia đình ông Nguyễn Văn
Thủy ở ấp Bến Đình đã thuê thêm 2 mẫu đất sản xuất lúa 2 vụ, trồng cỏ nuôi bò đạt
hiệu quả. Trung bình hàng năm, thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi của gia đình
ông đạt trên 80 triệu đồng. Trên cơ sở đó, gia đình ông Thủy từng bước tạo tiền
đề phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.
Ông Nguyễn Văn Thủy bộc bạch: “Trước đây gia đình trồng
lúa và nuôi bò theo hình thức thả rông, kinh tế không mấy phát triển. Từ khi được
địa phương hướng dẫn tập huấn kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt, bản thân
có thêm kiến thức hỗ trợ đắc lực trong việc phát triển kinh tế gia đình”.
Đánh giá tình hình phát triển của địa phương, ông Huỳnh Đức
Nhân - Bí thư Đảng ủy xã cho rằng: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần
thực hiện phương châm của Đại hội Đảng bộ tỉnh: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết,
năng động, đổi mới” Đảng bộ và nhân dân An Đức đã không ngừng nỗ lực vươn lên để
phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ngày
càng vững chắc. Kinh tế của xã đã có sự tăng trưởng đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm
từ 35,8% (năm 2016) xuống còn 31,8% (đầu năm 2017).
Ổn định xã hội
Xác định tuyến huyện lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch,
đầu mối giao thương góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng bộ
và chính quyền xã An Đức tích cực quan tâm và tranh thủ nguồn vốn cấp trên tập
trung giải phóng mặt bằng sớm thi công. Ông Huỳnh Đức Nhân cho biết: Tuyến huyện
lộ 14 hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là tuyến đường giao thương của xã với các
xã trong khu vực và huyện Thạnh Phú. Việc mua bán, trao đổi, vận chuyển hàng
hóa của người dân thuận lợi hơn, góp phần phát triển kinh tế xã nhà.
Là xã giáp ranh với thị trấn Ba Tri, trước đây tình hình
an ninh trật tự trên địa bàn thường xuyên có những diễn biến phức tạp, đặc biệt
nạn trộm chó thường xuyên xảy ra làm nhiều người hoang mang. Đây chính là một
trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Trước thực trạng đó, Đảng bộ, chính quyền An Đức xác định phải tập trung lập lại
trật tự an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Xã đã bắt tay vào
vận động người dân và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống đèn đường.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền
địa phương, việc triển khai mắc đèn đường được đầu tư đã thực sự mang lại hiệu
quả.
Theo nhiều người dân trong xã, mô hình thắp sáng tuyến đường
đã hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội (trộm chó). Từ đó tạo sự
yên tâm để người dân sinh hoạt và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể
dục - thể thao mà không phải thấp thỏm như trước.
Đến nay, hệ thống đèn đường của xã đã hoàn thành với tổng
kinh phí trên 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã An Đức cũng tập trung chỉ đạo và
triển khai các nguồn vốn đầu tư từ Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng
sông Cửu Long (AMD) vào cơ sở hạ tầng, đảm bảo hỗ trợ một phần cho người dân.
Qua những năm tháng cố gắng, An Đức dần đổi thay. Nhìn những ngôi nhà lá cột
tre những năm trước đã được thay thế bằng nhà tường khang trang mới cảm nhận sự
vươn lên của toàn đảng bộ, toàn dân nơi đây - An Đức thật sự thay da đổi thịt.