An Nhơn là 1 trong 5 ấp của xã An Ngãi Trung (Ba Tri), có 542 hộ dân, với 2.383 nhân khẩu. Những năm gần đây, đời sống kinh tế được cải thiện, nhân dân có điều kiện tham gia phong trào xây dựng giao thông nông thôn.
Các tuyến đường liên xóm, liên ấp được nâng cấp, mở rộng giao thông qua lại và giao thương hàng hóa ngày càng thuận tiện. Lưu lượng phương tiện lưu thông cao điểm hơn 6.530 lượt/ngày. Vào các ngày lễ, Tết, số phương tiện lưu thông tăng lên gấp đôi. Năm 2009, trên địa bàn ấp đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 1 người và 4 người bị thương, 11 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Năm 2010, xảy ra 1 vụ TNGT và 2 vụ vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Vấn đề này được chi ủy, chính quyền và nhân dân rất quan tâm.
Tháng 2-2011, Khối vận xã An Ngãi Trung đã quyết định chọn ấp An Nhơn để xây dựng mô hình Dân vận khéo về “An toàn giao thông”, với 7 thành viên, gồm: Bí thư chi bộ ấp làm trưởng ban, trưởng ấp làm phó ban, đại diện Ban công tác mặt trận, Chi hội nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ và Đoàn Thanh niên là thành viên. Các lực lượng Công an, Dân phòng, Dân quân và Đội thanh niên xung kích thường xuyên củng cố, tham gia đóng chốt trên các tuyến đường để nhắc nhở mọi người thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông, tham gia vận động và giải tỏa hành lang lộ giới. Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, trong đó lồng ghép và phát động thi đua giữa các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản. Cán bộ làm công tác tuyên truyền được bồi dưỡng kỹ năng, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, các tuyến lộ ấp thường xuyên được phát quang, nâng cấp lộ để thuận lợi trong lưu thông. Ban Vận động tiếp xúc hộ gia đình, vận động thành viên tham gia điều khiển phương tiện phải đảm bảo đúng độ tuổi, có đầy đủ các giấy tờ theo quy định.
Mô hình Dân vận khéo về “An toàn giao thông” đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của đại bộ phận nhân dân trong ấp. Năm 2012, trên địa bàn ấp An Nhơn chỉ xảy ra 1 vụ vi phạm các quy định về an toàn giao thông, TNGT không xảy ra. Năm 2012, Ban Vận động ấp phối hợp với Ban An toàn giao thông xã đã vận động, thuyết phục, giải quyết dứt điểm hộ dân lấn chiếm hành lang lộ giới. Tình trạng học sinh chạy xe hàng đôi, hàng ba đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, Chi bộ ấp và các đoàn thể cũng đã cảm hóa, giáo dục làm chuyển biến nhận thức 2 đối tượng nhậu say, chạy xe lạng lách, phóng nhanh.
Theo ông Đỗ Văn Ô - Bí thư Chi bộ ấp An Nhơn, hiện Ban Vận động xây dựng mô hình Dân vận khéo về “An toàn giao thông” của ấp tiếp tục được kiện toàn. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông. Cán bộ làm công tác tuyên truyền thường xuyên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Các tổ nhân dân tự quản lồng ghép tuyên truyền, đảm bảo 100% hộ gia đình được học tập và nhận thức đầy đủ về Luật Giao thông đường bộ. Các tuyến đường liên xóm, liên ấp tiếp tục được nâng cấp và mở rộng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Các bụi rậm che chắn tầm nhìn kịp thời phát quang. Các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang lộ giới được xử lý nghiêm. Các lực lượng Công an, Dân phòng, Dân quân thường xuyên tổ chức tuần tra. Mặt trận, đoàn thể và tổ nhân dân tự quản có kế hoạch và phát động phong trào thi đua trong các hộ gia đình và cá nhân, với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về Luật Giao thông đường bộ để tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình và người khác, góp phần kéo giảm TNGT.