Ðảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

25/01/2021 - 06:54

BDK - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó, bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ đầu tháng 12-2020, Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông. Ảnh: Hữu Trí

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông. Ảnh: Hữu Trí

Lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kế hoạch tổng thể công tác bảo đảm ANTT Đại hội XIII của Đảng và các kế hoạch chuyên đề giải quyết hiệu quả một số tình hình nổi lên trên địa bàn tỉnh; huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công đại hội.

Công an tỉnh tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, nhất là liên quan đến đất đai, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp đến các cơ quan Trung ương. Tăng cường công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu chống phá đại hội. Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, tội phạm và tệ nạn ma túy… Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; kiểm soát, tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, góp phần tích cực phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, nhất là khu vực tuyến biên giới biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tổ chức lực lượng Công an toàn tỉnh trực, ứng trực sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ cao nhất; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án, bảo đảm bịt kín mọi sơ hở, thiếu sót; chủ động phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Trước thềm đại hội, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên tăng cường các hoạt động chống phá, nhất là hoạt động lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ tin, bài, tài liệu, video xuyên tạc, chống phá các vấn đề liên quan đại hội; tình hình tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai tại địa phương tuy được kiềm chế, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Đồng thời là thời điểm sắp đến Tết Nguyên đán nên tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc; tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ diễn biến phức tạp… phần nào ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT chung. Lực lượng Công an tỉnh đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều giải pháp để giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các đối tượng trên không gian mạng; tuyên truyền, vận động, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp đến các cơ quan Trung ương; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội.

Ngay sau đại hội là Tết Nguyên đán 2021, Công an tỉnh tiếp tục duy trì các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tăng cường phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, các hoạt động lễ hội, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương; đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Thứ hai, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm có hoạt động “bảo kê”, “siết nợ”, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê; đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật, cờ bạc…

Thứ ba, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan quản lý tốt thị trường hàng hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là thời điểm giao thừa.

Thứ tư, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, cháy, nổ trước, trong và sau Tết năm 2021; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.                                                                           

Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó giám đốc Công an tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN