Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông

10/09/2018 - 07:09

BDK - Qua thống kê, phân tích tình hình tai nạn giao thông (TNGT) của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho thấy, trong 9 tháng qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Đáng lưu ý là khoảng 40% vụ TNGT xảy ra vào các ngày cuối tuần và địa bàn chủ yếu là ở các tuyến đường nông thôn.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về giao thông cho người dân xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: T.Tiên

Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về giao thông cho người dân xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: T.Tiên

Lưu lượng phương tiện ngày càng tăng

Tính từ ngày 16-11-2017 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 191 vụ TNGT làm chết 150 người, bị thương 94 người. Trong đó, tai nạn xảy ra vào các ngày cuối tuần là 76 vụ (chiếm gần 40%), làm chết 60 người, bị thương 35 người. Đặc biệt là địa bàn TP. Bến Tre có số vụ tai nạn xảy ra vào các ngày cuối tuần rất cao, chiếm khoảng 62,7%. Trong đó, TNGT xảy ra trên các tuyến đường nông thôn gồm đường huyện, đường liên xã, đường xã… xảy ra 65 vụ, làm 47 người chết, bị thương 30 người.

Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh nhận định: Nguyên nhân chính làm cho tình hình trật tự ATGT phức tạp là do lượng người tham gia giao thông vào các ngày cuối tuần tăng cao. Cộng thêm tình trạng đa phần tiệc tùng, giao lưu, vui chơi, ăn uống được tổ chức vào các ngày lễ, ngày nghỉ, ngày cuối tuần cũng là một trong các nguyên nhân làm gia tăng số lượng người điều khiển xe cơ giới có sử dụng rượu, bia. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng TNGT.

Theo thống kê của Phòng CSGT, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, do ngày nghỉ lễ trùng vào ngày cuối tuần nên lưu lượng tham gia giao thông qua cầu Rạch Miễu mỗi ngày khoảng 20,2 ngàn lượt xe ô tô và khoảng 650 ngàn lượt xe mô tô 2 bánh, từ đó có thời điểm xe bị ùn ứ dài phải nhiều lần xả trạm thu phí để giải quyết.

Không chỉ ở các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ phức tạp mà tình hình giao thông trên các tuyến đường nông thôn trong thời gian qua cũng còn nhiều vấn đề cần lưu ý. Thông qua công tác đảm bảo trật tự ATGT cho thấy, ở địa bàn nông thôn, việc phổ biến pháp luật về giao thông có lúc chưa kịp thời, chưa đầy đủ.

Bên cạnh đó, địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, cơ quan chức năng ít tiến hành tuần tra, kiểm soát nên ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một số bà con chưa cao. Tình trạng người điều khiển xe cơ giới không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe theo quy định hay sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp còn nhiều. Tình trạng chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hay đã sử dụng rượu, bia điều khiển xe… còn rất phổ biến.

Đẩy mạnh công tác tuần tra, tuyên truyền

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT đã phối hợp các cơ quan, ban ngành tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, 4 buổi tọa đàm, diễn đàn giao thông, 47 buổi tập huấn hướng dẫn lái xe an toàn, 53 buổi tuyên truyền trực quan cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và chủ xe, lái xe, thợ hồ, công nhân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tặng hơn 25 ngàn mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn cho nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông. Riêng trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 đến 3-9-2018), Phòng CSGT đã tổ chức 295 ca tuần tra, kiểm soát giao thông có 1.412 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Thượng tá Võ Văn Nghĩa cho biết: “Để kiềm chế, kéo giảm TNGT trong thời gian tới, chúng tôi tập trung tăng cường công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời hướng dẫn giáo dục, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã; lực lượng công an xã tăng cường tuần tra trên các tuyến đường xã, đường ấp kể cả các ngày cuối tuần, quyết tâm kiềm chế và kéo giảm TNGT”.

“Trong thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh nhiều chương trình, kế hoạch mang tính bền vững trong công tác đảm bảo trật tự ATGT như tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ... Đồng thời, sẽ thực hiện quyết liệt việc kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, lấn chiếm hành lang ATGT và các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng... trên địa bàn tỉnh nhằm tạo hành lang thông thoáng, an toàn cho người tham gia giao thông”, Thượng tá Võ Văn Nghĩa thông tin thêm.

T.Tiên - T.Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN