Ba Tri tiêu hủy trên 2.000 bao thuốc lá

27/03/2020 - 13:18

Lực lượng chức năng tiêu hủy thuốc lá.

Lực lượng chức năng tiêu hủy thuốc lá.   

Ngày 26-3-2020, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản huyện Ba Tri tiến hành tiêu hủy 2.960 bao thuốc lá ngoại do bà Lê Thị Bé Hận, sinh năm 1982, ở ấp An Thới, xã An Thủy, huyện Ba Tri vận chuyển.

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11-2-2019, Lê Thị Bé Hận nhờ Phan Thanh Tầng điều khiển xe mô tô chở đến tỉnh Tiền Giang để mua trái cây về địa phương bán. Tuy nhiên khi đến nơi, Hận không mua trái cây mà mua 1.480 bao thuốc lá ngoại, đồng thời mua thêm 1.480 bao thuốc lá ngoại nữa cho chị ruột của mình. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, khi đến Khu phố 3, thị trấn Ba Tri thì Tầng và Hận bị Đội quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre kiểm tra và lập biên bản vi phạm.

Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án nhân dân huyện Ba Tri xử phạt Lê Thị Bé Hận về “Tội vận chuyển hàng cấm” và tịch thu tiêu hủy 2.960 bao thuốc lá ngoại mà bà đã vận chuyển.

Tin, ảnh: Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích