Công an tỉnh triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

15/11/2019 - 06:56

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 14-11-2019, Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động như: Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 100 năm Ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và các lễ hội, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã triển khai những nội dung trọng tâm, như: Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn cần tập trung đấu tranh. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Xây dựng lực lượng thường trực, phản ứng nhanh sẵn sàng chiến đấu. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; truy nã, truy tìm. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: "Cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu của đợt cao điểm. Qua đó, từng đồng chí đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhằm kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lễ hội, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh".

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN