Công an TP. Bến Tre triệt xóa 11 tụ điểm phạm pháp hình sự

16/05/2019 - 14:02

Cảnh sát Giao thông  tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông.

Cảnh sát Giao thông  tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông.

Trong tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP. Bến Tre đã huy động nhiều lực lượng tham gia và nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  

Qua 1 tháng ra quân (từ ngày 10-4-2019 đến 14-5-2019), Công an đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác với hoạt động kiểu “tín dụng đen”; tuyên truyền hoạt động của tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao  nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Công an TP. Bến Tre xác minh làm rõ 13/14 vụ phạm pháp hình sự (trong đó có 6 vụ xảy ra trong tháng ra quân, 8 vụ xảy ra trước đó); chủ yếu là trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy (TPCMT) và mua bán TPCMT.

Công an thành phố đã triệt xóa 11 tụ điểm phạm pháp hình sự. Trong đó gồm: 4 điểm cờ bạc, 3 điểm sử dụng TPCMT, 2 điểm thuê nhà cho vay nặng lãi, 1 hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, 1 điểm mua bán TPCMT.

Cùng trong tháng cao điểm, Công an TP. Bến Tre đã phối hợp phá tan rã 9 điểm tụ tập đánh bài, đá gà, chơi game bắn cá với hơn 60 đối tượng; mời răn đe, cảm hóa, giáo dục hơn 260 đối tượng; mời thử test và giáo dục 168 đối tượng ma túy. 

Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, Công an TP. Bến Tre kiểm tra hành chính đột xuất quán New Club 007 thuộc xã Sơn Đông. Qua kiểm tra thử test 140 người, Công an đã phát hiện kết quả dương tính với 69 người. Hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP. Bến Tre đã tổ chức hơn 570 cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông và trật tự đô thị; đã lập biên bản 510 trường hợp vi phạm, giáo dục 146 trường hợp; đã tạm giữ 294 phương tiện và 215 giấy tờ các loại...

Phối hợp với các ngành, đoàn thể và lực lượng cơ sở, Công an thành phố thực hiện nhiều cuộc tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến tận các tổ NDTQ và hộ gia đình; xây dựng 29 bản tin phát trên loa truyền thanh; tổ chức hơn 40 cuộc tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh tại Đội Cảnh sát giao thông và tuyên truyền lưu động trên các tuyến giao thông.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN