Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “vì an ninh tổ quốc”

20/05/2020 - 07:27

BDK - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Công an huyện Ba Tri nhận cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Quang Duy

Công an huyện Ba Tri nhận cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Quang Duy

Nhiều tập thể điển hình

Trên cơ sở phát động thi đua của lãnh đạo Công an tỉnh, công an các đơn vị, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thực sự trở thành động lực thúc đẩy, có sức lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, được các cấp lãnh đạo biểu dương, khen thưởng, tiêu biểu như Phòng Cảnh sát hình sự. Với khẩu hiệu hành động “Chủ động phòng ngừa, nhanh chóng phát hiện, khẩn trương điều tra, quyết tâm xử lý”, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo tình hình kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Một trong những kết quả nổi bật của đơn vị là tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt trên 95%; quá trình điều tra, xử lý luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định, đảm bảo 100% các vụ án do đơn vị thụ lý không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, xử lý hình sự hầu hết các đối tượng có vai trò chủ mưu, tổ chức. Trong giai đoạn 2015 - 2020, đơn vị được Bộ Công an tặng 2 cờ thi đua xuất sắc, 25 lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng bằng khen, cùng nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Thượng tá Lê Quang Minh - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Phong trào thi đua đã thúc đẩy từng CB, CS của đơn vị không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác”.

Ở khối thi đua Công an huyện, thành phố, Công an huyện Ba Tri xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 với 1 cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 2 cờ của Bộ Công an và 1 cờ của UBND tỉnh. Để có được kết quả này, quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đơn vị đã gắn kết có hiệu quả với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, cuộc vận động của Trung ương, ngành và địa phương, qua đó tạo sự cộng hưởng, lan tỏa, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của từng CB, CS. Nhờ vậy, 5 năm qua, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự được kéo giảm gần 25%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 90%, tệ nạn xã hội giảm trên 20%, so với giai đoạn liền kề.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng đánh giá: “5 năm qua, Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT; đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển”.

Cá nhân tiêu biểu

Cùng với các tập thể, qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trên hầu hết các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Tiêu biểu như Thiếu tá Nguyễn Thuận An - Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh. Hơn 10 năm cùng đồng đội xông pha trên trận tuyến nóng bỏng, đầy gian nan, nguy hiểm, anh đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn, trong đó có những chuyên án ma túy lớn nhất tại tỉnh từ trước đến nay. Thời gian gần đây, nổi lên tình trạng tội phạm ma túy núp bóng trong các quán karaoke để hoạt động, gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, anh cùng đồng đội đã vận dụng mưu trí, khéo léo các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 3 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại 3 quán karaoke trên địa bàn TP. Bến Tre. Thiếu tá Nguyễn Thuận An chia sẻ: “Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để qua mặt, chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nào, tôi cùng đồng đội vẫn luôn chấp nhận đối mặt và vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tuy không trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng trên cương vị công tác của mình, Trung tá Võ Thị Phương Nhung - Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tận tụy phục vụ nhân dân giải quyết các yêu cầu liên quan đến quản lý, cấp phát CMND cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Hồ sơ CMND chị và các đồng đội tiếp nhận, quản lý, giải quyết mỗi năm trên 30 ngàn trường hợp. Chị còn tích cực giải quyết các yêu cầu của cơ quan điều tra trong việc đối chiếu, xác minh nhân thân, lai lịch tội phạm, qua đó hỗ trợ đắc lực công tác điều tra khám phá án.

Huyện Bình Đại đã hoàn thành giai đoạn 1 chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã. Các đồng chí Công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại Công an các xã, thị trấn đã phát huy năng lực công tác, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Lộc Thuận từ tháng 9-2019, Trung tá Lê Hồng Phong đã tích cực củng cố hoạt động của lực lượng Công an xã, xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ; chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ghi nhận kết quả bước đầu từ nỗ lực này là tình hình ANTT trên địa bàn xã Lộc Thuận ổn định, phạm pháp hình sự giảm trên 50% so với thời gian liền kề, các tụ điểm tệ nạn xã hội bị triệt xóa. Chủ tịch UBND xã Lộc Thuận Lê Thị Thu Dung nhận xét: “Đảng ủy, UBND xã đánh giá cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của đồng chí Phong. Cùng với kết quả đảm đảo ANTT trên địa bàn xã trong thời gian qua là cơ sở để chúng tôi tin tưởng rằng đồng chí Phong sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Kết quả công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Bến Tre trong 5 năm qua đã khẳng định phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy từng CB, CS nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN