Giồng Trôm xóa nhiều điểm cờ bạc

25/12/2019 - 20:34

BDK.VN - Từ ngày 1 đến 24-12-2019 ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Giồng Trôm đã đấu tranh xóa 6 điểm cờ bạc.

Tang vật thu giữ trong vụ tổ chức đá gà qua mạng ngày 19-12-2019

Tang vật thu giữ trong vụ tổ chức đá gà qua mạng ngày 19-12-2019.

Tang vật thu giữ gồm: 2 máy chơi game, 6 con gà, 13 điện thoại di động, 13 xe máy các loại, hơn 60 triệu đồng tiền mặt cùng một số công cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Nổi cộm có vụ tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền, xảy ra tại ấp Phú Tân, xã Châu Hòa do Huỳnh Văn Lập, sinh năm 1965 làm chủ. Tham gia chơi, có 9 đối tượng, tang vật thu được tại chiếu bạc 2,09 triệu đồng. Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng, quyết định xử phạt chủ sòng bạc 7,5 triệu đồng, lập hồ sơ giao cơ quan điều tra xử lý 2 đối tượng (đã có tiền sự).

Trước đó, vào đầu năm 2019, Công an đã xử phạt hành chính chủ sòng bạc này nhưng vẫn chưa chấp hành nộp tiền phạt.

Gần đây, khoảng 14 giờ 50 ngày 19-12-2019, Cảnh sát hình sự Công an huyện Giồng Trôm đã bắt quả tang Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1980, ngụ ấpp Mỹ Chánh 2, xã Phước Long đang tổ chức đá gà ăn tiền qua mạng tại nhà cho 8 người. Tang vật thu giữ gồm: 4 xe mô tô, 8 điện thoại di động, 50,81 triệu đồng tiền mặt, ti vi, đầu phát sóng wifi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Cảnh sát Hình sự Công an huyện Giồng Trôm cũng đã giải tán nhiều điểm cờ bạc khác, tạm giữ nhiều công cụ phục vụ để đánh bạc; giáo dục, răn đe nhiều đối tượng.

Lực lượng chức năng Công an huyện Giồng Trôm đã phối hợp tổ chức 76 cuộc tuần tra vũ trang, mật phục tại các địa bàn trọng điểm của huyện; thực hiện 36 cuộc tuyên truyền pháp luật (trực quan,  lưu động), với gần 4 ngàn phút tại các xã Châu Hòa, Châu Bình, Bình Thành và thị trấn với sự tham gia của hàng ngàn người; tổ chức hơn 90 cuộc tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ.

Công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 76 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, với số tiền trên 124 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 14 trường hợp; giáo dục, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm khác; xử phạt hành chính 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đề nghị quyết định giáo dục tại xã 2 đối tượng.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Lynn Cách đây 22 năm

    đây là số điện thoại 1 đối tượng đã đt đòi tiền tôi vì thằng em tôi chơi đá gà qua mạng ở Hưng nhượng Giông Trôm, 0386050047<br /> tôi không hiểu sao công an lại để cho tụi nó lộng hành vi phạm pháp luật như vậy. chơi bạc giá trị vài trăm thậm vhid bạc Tỷ, mong Cong an sớm giai quyết