Kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

08/07/2020 - 13:22

BDK - Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (VANTQ), trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào này gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và các phong trào do ngành và địa phương phát động mang lại nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh.

Đảm bảo an ninh

Thời gian qua, tình hình chính trị của các nước trong khu vực và trên thế giới có nhiều biến động khó lường. Các yếu tố này đã tác động không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, quán triệt quan điểm “An ninh chủ động”, lực lượng An ninh trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, giải pháp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh nhà.

Đặc biệt, trong năm 2018 và 2019, lực lượng An ninh Công an tỉnh đã chủ động triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý một số vụ việc xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động kích động chống phá của các đối tượng phản động.

Qua triển khai các biện pháp công tác đã phát hiện Nguyễn Ngọc Ánh (thường trú xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại) là người trực tiếp lập và chỉ đạo, hướng dẫn cho khoảng 10 nhóm hoạt động chống đối trên Facebook có hàng trăm đối tượng ở tỉnh Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Thuận, Quảng Bình, Bạc Liêu… tham gia. Nguyễn Ngọc Ánh có hơn 80 lần tham gia phát trực tiếp và nhiều lần đăng tải, chia sẻ, bình luận bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kêu gọi người dân thực hiện “bất tuân dân sự”, kích động biểu tình, hướng dẫn hoạt động chống phá và cách đối phó với lực lượng chức năng.

Nguyễn Văn Công Em (thường trú xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã bị lực lượng An ninh Bến Tre phát hiện có hành vi sử dụng 7 tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn cách chế tạo, sử dụng “bom xăng”, kêu gọi, kích động biểu tình vào thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và hoàn tất hồ sơ đưa ra tòa xét xử Nguyễn Ngọc Ánh và Nguyễn Văn Công Em về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Từ năm 2015 đến nay, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nổi lên nhiều vấn đề đáng lo ngại như gia tăng tội phạm và người nghiện ma túy, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc… Để giải quyết những vấn đề này, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã chủ động mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng, Tết Nguyên đán và các lễ, hội.

Khám phá án vượt chỉ tiêu

Công tác điều tra, xử lý tội phạm, bắt, giam, giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tăng cường đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác điều tra, kỹ thuật hình sự, giám định tư pháp trong Công an tỉnh… Từ đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Đã phát hiện và điều tra làm rõ 2.764/3.274 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 85%; riêng án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 96%.

Tiêu biểu như đã khám phá thành công chuyên án “Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra vào rạng sáng ngày 11-2-2017. Vụ án mang tính chất thanh toán kiểu xã hội đen, gây hoang mang dư luận. Quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn, do vụ việc xảy ra đêm khuya, nên không có nhân chứng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, điều tra làm rõ, khởi tố và đưa ra xét xử 7 bị cáo đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Công an Bến Tre đã bắt 707 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm 1.671 đối tượng. Nổi bật là vào ngày 20-10-2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang 1 vụ mua bán trái phép ma túy ở TP. Bến Tre, thu giữ 634 gram ma túy đá, 33 gram heroin và 60,5 triệu đồng. Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Qua tổng kết phong trào thi đua VANTQ, hàng năm, Công an tỉnh được tặng 3 cờ thi đua của Bộ Công an và 1 cờ thi đua của UBND tỉnh; 20 tập thể (đơn vị cơ sở) được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua VANTQ, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, lực lượng Công an Bến Tre được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 19 cá nhân, Huy chương VANTQ cho 60 cá nhân, Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” các hạng cho 2.314 cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 78 tập thể, 185 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 53 tập thể, 68 cá nhân.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN