Khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

19/12/2018 - 18:50

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện lãnh đạo Công an huyện Giồng Trôm. Ảnh: H. Đức

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện lãnh đạo Công an huyện Giồng Trôm. Ảnh: H. Đức

Chiều 19-12-2018, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh đến dự và trao khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức tại Công an huyện Giồng Trôm.

Theo đó, có 8 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Giồng Trôm và Công an các xã: Tân Thanh, Bình Thành, Hưng Nhượng, thị trấn Giồng Trôm và 3 cá nhân là quần chúng được nhận giấy khen. Các tập thể và cá nhân trên đã phối hợp bắt hơn 40 đối tượng đua xe máy, cổ vũ đua xe máy trái phép xảy ra khoảng 2 giờ ngày 19-11-2018.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Công an huyện Giồng Trôm và anh Nguyễn Quốc Toản - đội viên Đội dân phòng xung kích xã Phước Long về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng biểu dương, khen ngợi tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của các tập thể, cá nhân điển hình. Thiếu tướng đề nghị, Công an huyện tiếp tục phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là trong đợt cao điểm ra quân tấn công truy quét tội phạm đợt lễ, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng thời, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN