Làm việc với người xúc phạm trang facebook “Cù lao An Hóa”

17/04/2020 - 12:53

BDK.VN - Ngày 14-4-2020, trang fanpage facebook “Cù lao An Hóa” đăng thông tin “Tụ điểm lắc tài xỉu giữa lúc cách ly phòng dịch Covid-19 bị Công an bắt”. Thông tin này được đông đảo người sử dụng mạng xã hội facebook chia sẻ, bình luận tích cực, phê phán hành vi vi phạm pháp luật và ý thức kém trong việc chấp hành chủ trương cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 của các đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Nhã Nguyên tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Nhã Nguyên tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, ngày 15-4-2020, Nguyễn Huỳnh Nhã Nguyên, sinh năm 1994, ngụ ấp Vinh Hội, xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại sử dụng tài khoản facebook cá nhân tên “Quyen Nha” bình luận với những lời lẽ thô tục, xúc phạm trang “Cù lao An Hóa”. Nhiều người bức xúc, bình luận phản bác, khuyên ngăn nhưng Nguyên không dừng lại mà tiếp tục dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi những người này.

Ngày 16-4-2020, lực lượng trinh sát Công an huyện Bình Đại kết hợp Công an xã Vang Quới Tây mời Nguyên để làm việc. Tại cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm; bản thân Nguyên hoàn toàn không có liên quan gì đến các đối tượng tham gia tụ điểm lắc tài xỉu bị Công an bắt quả tang trước đó, việc xúc phạm trang “Cù lao An Hóa” hoàn toàn là vô cớ.

Hành vi của Nguyễn Huỳnh Nhã Nguyên vi phạm quy định điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (có hiệu lực từ 15-4-2020); mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Nếu là tổ chức vi phạm hành vi này thì mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng).

Công an huyện Bình Đại đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Trần Thắng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN