Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy vào mùa khô

17/01/2021 - 19:14

BDK - Năm 2020 (từ ngày 12-12-2019 đến 11-12-2020), toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại về tài sản ước khoảng 9,95 tỷ đồng.

Tập huấn, hướng dẫn thao tác chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Ảnh: H. Đức

Tập huấn, hướng dẫn thao tác chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Ảnh: H. Đức

Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 9/13 vụ cháy. Trong đó, nguyên nhân do sự cố điện 7/13 vụ (chiếm 53,8%); do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 2/13 vụ (15,4%); còn 4 vụ đang điều tra nguyên nhân.

Cháy xảy ra ở nhiều nơi như nhà ở hộ gia đình, phân xưởng sản xuất, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cháy xảy ra ngay cả khi xe tải đang lưu thông trên đường hoặc tàu cá đang neo đậu tại bến.

Điển hình như vụ cháy xảy ra ngày 16-12-2019. Xe ô tô tải biển kiểm soát 35C-10.... tải trọng 14 tấn, do ông V ngụ tỉnh Ninh Bình điều khiển lưu thông từ vòng xoay xã Sơn Định về hướng cầu Chợ Lách mới. Lúc này trên xe có chở khoảng 600 thùng xốp các loại (loại thùng chứa trái cây nông sản). Khoảng 16 giờ 10 phút, khi lưu thông đến khu vực quốc lộ 57, cầu Chợ Lách mới, thuộc địa phận ấp Tân Phú, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, thì người đi đường phát hiện xe cháy từ phía sau và tri hô. Tài xế cho dừng xe để chữa cháy. Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. 

Cháy do lỗi chủ quan của con người như vụ cháy tàu đánh bắt thủy sản, xảy ra ngày 14-9-2020, tại cầu tàu của vựa cá Chính Liễn, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri. Cơ quan chức năng xác định thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ cháy gây thiệt hại lớn, nguyên nhân do bất cẩn trong khi hàn điện. Hoặc trường hợp cháy tàu đánh bắt thủy sản do ông N (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại) làm chủ. Cháy xảy ra khi tàu đang neo đậu tại bến xã Thừa Đức (Bình Đại). Nguyên nhân cháy do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Ngày 4-3-2020, vụ cháy bất ngờ xảy ra (do sự cố về điện) tại hộ kinh doanh của ông C, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, gây thiệt hại hơn 290 triệu đồng. Hoặc trường hợp cháy tại cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa của ông H (xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại) xảy ra ngày 18-2-2020. Nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Thiệt hại 450 triệu đồng.

Để góp phần phòng chống cháy nổ xảy ra, nhất là trong những ngày Tết sắp đến, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) khuyến cáo đối với mọi người dân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về PCCC; trang bị đủ các dụng cụ về PCCC. Đặc biệt, đối với chủ các phương tiện giao thông (thủy, bộ) cần thường xuyên kiểm tra hệ thống máy móc, thiết bị (trong đó có điện); quan tâm về thời hạn bảo hành sử dụng của máy móc, thiết bị, phương tiện…

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh chia sẻ: “Hiện tại, Cảnh sát PCCC đang tăng cường công tác tuyên truyền PCCC và kiểm tra đối với các hộ kinh doanh, chợ, các cơ sở sản xuất. Cảnh sát PCCC tỉnh rất mong được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động người dân, chủ cơ sở, doanh nghiệp thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo về PCCC. Đặc biệt, đối với mỗi hộ gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không lơ là, chủ quan đối với tai nạn cháy”. 

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN