Tin an ninh trật tự ngày 31-12-2020

31/12/2020 - 19:53

BDK.VN - Khoảng 3 giờ, ngày 31-12-2020, quần chúng nhân dân phát hiện tại ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú có 1 xe ô tô đang bốc cháy nên đã báo công an. Nhận được tin báo Công an xã Thạnh Hải đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng xe đã cháy hoàn toàn chỉ còn khung xe, trong ghế tài xế có 1 tử thi chưa xác định được lai lịch trong tình trạng biến dạng, đã cháy chỉ còn một số bộ phận của cơ thể.

Chiếc xe ô tô bị cháy. Ảnh: Lê Nguyễn.

Chiếc xe ô tô bị cháy. Ảnh: Lê Nguyễn.

Qua xác minh ban đầu, xe ô tô trên có 7 chỗ ngồi, biển số 71A-024.17 là xe taxi của Công ty Mai Linh chi nhánh Bến Tre. Theo thông tin Công ty Mai Linh cung cấp, người điều khiển xe taxi trên là anh N.Đ.T.G, sinh năm 1978, ngụ huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Theo lịch trình xe taxi trên xuất phát tại Bến Tre lúc 9 giờ 15, ngày 30-12-2020 đi Thạnh Phú, khi đi không có chở khách cho đến khi phát hiện vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang khẩn trương điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Nguyễn-Phương Quyên

* Vào khoảng 0 giờ 30, ngày 31-12-2020, Tổ tuần tra Kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bến Tre tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Tiền, thuộc thủy phận xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thì phát hiện 2 tàu sắt, không biển số có chở đầy cát nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: Lê Nguyễn.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: Lê Nguyễn.

Thời điểm kiểm tra, trên 2 tàu sắt có 4 người gồm: Nguyễn Văn Solpa, sinh năm 1990; Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1990, cả 2 cùng ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam; Trần Văn Bằng, sinh năm 1974, ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành và Bùi Hải Đăng, sinh năm 1987, ngụ xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Qua kiểm tra các đối tượng trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số lượng cát trên 2 phương tiện theo đúng quy định.

Qua đo đạt, tổng khối lượng cát trên 2 phương tiện là hơn 760m3.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ các phương tiện trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN