Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

12/03/2020 - 21:24

BDK - Ngày 12-3-2020, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 16-11-2019 - 14-2-2020); cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020 (thời gian từ 15-12-2019 - 14-2-2020).

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết quả thực hiện cao điểm, số vụ phạm pháp hình sự giảm 36,5% so với thời gian liền kề và giảm 25% so với cùng kỳ, điều tra làm rõ 66 vụ án xảy ra trước cao điểm, tỷ lệ tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 90,8%; trong đó đã đấu tranh làm rõ 2 chuyên án trộm xe mô tô, triệt xóa 131 tụ điểm đánh bạc với 155 đối tượng; bắt quả tang 50 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, cùng nhiều vụ việc khác trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường...

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra trên 3.500 cuộc, xử phạt trên 6.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 670 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN