Ăn sạch, ở sạch để phòng tránh bệnh truyền nhiễm

15/12/2011 - 17:13

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi là nguyên nhân phát sinh nhiều dịch bệnh. Bên cạnh các bệnh dễ lây lan do nhiễm siêu vi gây sốt xuất huyết, cảm cúm, viêm mũi họng, cảm lạnh, viêm kết mạc mắt, thì bệnh tay-chân-miệng cũng rất nguy hiểm và đang bùng phát ở nhiều địa phương. Các bệnh này đều có triệu chứng chung là sốt. Việc phân biệt được dựa trên các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng.

Nhiễm siêu vi là một bệnh cấp tính và lây lan nhanh do siêu vi trùng gây ra, diễn tiến từ 3 đến 7 ngày. Biểu hiện thường gặp nhất là sốt cao đột ngột từ 39-40oC. Nhiễm siêu vi không có thuốc đặc hiệu mà chỉ chữa triệu chứng cùng với các biện pháp hỗ trợ. Sốt xuất huyết là một trong những dạng của nhiễm siêu vi, do siêu vi trùng Dengue gây ra. Còn tay-chân-miệng là bệnh nhiễm trùng thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có biểu hiện chính là các mụn nước nổi ở vùng tay, chân và miệng. Biến chứng nguy hiểm của các bệnh này nói chung là viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp… dẫn tới tử vong, nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, sốt xuất huyết lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành. Còn bệnh tay-chân-miệng lây truyền bằng đường phân, miệng và tiếp xúc trực tiếp. Trong đó, chủ yếu là lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, hầu, họng, nước bọt; dịch tiết từ các nốt phỏng hoặc tiếp xúc với chất tiết và bài tiết của bệnh nhân trên dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi, bàn ghế, nền nhà... Đặc biệt, khi bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp, việc hắt hơi, ho, nói chuyện sẽ tạo điều kiện cho vi-rút lây lan trực tiếp từ người sang người. Mọi người đều có cảm nhiễm với vi-rút siêu vi, nhưng không phải tất cả mọi người nhiễm vi-rút đều có biểu hiện bệnh. Bệnh tay-chân-miệng thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi (trẻ dưới 5 tuổi có tỷ lệ mắc cao hơn).

Tại Bến Tre, sốt xuất huyết và bệnh tay-chân-miệng năm nay xuất hiện nhiều hơn mọi năm và diễn biến khá phức tạp. Theo thống kê của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 3.768 cas tay-chân-miệng (2 cas tử vong) và 1.984 cas sốt xuất huyết, không có tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số cas sốt xuất huyết giảm nhưng tay-chân-miệng tăng cao. Có một điểm rất đặc biệt ở Bến Tre là đối tượng mắc bệnh tay-chân-miệng ngoài cộng đồng (không phải lứa tuổi đi học) chiếm tỷ lệ khá cao. Theo số liệu điều tra của Viện Pasteur và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, trên 74% đối tượng mắc bệnh tay-chân-miệng là ngoài cộng đồng và trên 50% người lành mang vi-rút là người lớn. Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế nói, chính vì điều này mà các biện pháp phòng chống bệnh tay-chân-miệng phải huy động mọi người, mọi tầng lớp cùng thực hiện chứ không phải chỉ tập trung ở các trường mầm non và tiểu học.

Không có muỗi vằn thì không có sốt xuất huyết. Còn với bệnh tay-chân-miệng, muốn phòng tránh bệnh đòi hỏi ý thức rất cao của cộng đồng. Thời gian qua, một số ổ dịch như ở Lộc Thuận (Bình Đại) hay một số xã đang bùng phát ở Chợ Lách, Sở Y tế đều tổ chức phát cloramin B cho người dân pha trong nước, xà phòng rửa tay. “Qua xét nghiệm, trên 50% người lớn mang vi-rút là trở ngại rất lớn trong việc phòng tránh bệnh tay-chân-miệng. Mỗi người phải tự ý thức trong vệ sinh cá nhân, nhất là khi đi vào vùng có dịch” - bác sĩ Thắng nói.

Như đã nói, đến nay, các bệnh nhiễm siêu vi trùng nói chung, trong đó có bệnh tay-chân-miệng, chưa có thuốc kháng vi-rút đặc hiệu và chưa có vắc-xin phòng bệnh. Cách chữa bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng để hạ sốt, giảm đau và điều trị các biến chứng, nếu có. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm có thể giảm đáng kể nếu thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Bác sĩ Thắng cho biết, Sở Y tế đặc biệt quan tâm và luôn có văn bản kịp thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân hiểu đúng và phòng tránh bệnh hiệu quả. Mới đây, Sở Y tế có công văn chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện tỉnh, huyện và trung tâm y tế cấp huyện tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch. Đồng thời, các cơ sở trên địa bàn quản lý chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, điều trị... nhằm kịp thời chẩn đoán, thu dung và điều trị bệnh nhân. Mỗi bệnh viện cũng đã thành lập 2 tổ lưu động cấp cứu, điều trị bệnh dịch tay-chân-miệng cũng như các bệnh nhiễm siêu vi nói chung và sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu hoặc do điều động của Sở Y tế.

Trong công tác tuyên truyền, ngành y tế đã và đang tập trung giáo dục về các biện pháp giữ gìn vệ sinh và việc tuyên truyền được thực hiện đến được từng tổ dân phố, hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi. Bác sĩ Phạm Thị Xuân Yến - Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh cho biết, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ được tập trung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tay-chân-miệng khu vực phía Nam (tổ chức vào cuối tháng 11-2011). Đó là phải tập trung tuyên truyền để người dân hiểu “5 biết” - biết nguy cơ mắc bệnh cao nhất là trẻ em dưới 5 tuổi; biết ăn sạch, ở sạch; biết cách cho trẻ chơi sạch; biết nguy cơ mắc bệnh chủ yếu do thời tiết nắng nóng; biết chưa có thuốc đặc trị, chưa có vắc-xin phòng bệnh và nguyên tắc “3 sạch” - ăn sạch, ở sạch và các đồ chơi của trẻ phải sạch.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN