 |
Anh Nguyễn Hữu Thanh đang chăm sóc vườn nhãn Ido. |
Anh Nguyễn Hữu Thanh - ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Bình Đại có hơn 7ha đất ở nhiều thửa, nhiều xã khác nhau nhưng chỉ trồng chuyên canh cây nhãn.
Hàng năm, trừ các khoản chi phí, anh có lãi hơn 2,2 tỷ đồng. Anh
Thanh cho biết: “Tôi mê trồng nhãn ngay từ nhỏ, hồi ở quê nội - xã Giao Hòa,
huyện Châu Thành. Nên cứ có đất vườn là tôi trồng nhãn, bởi vùng đất này thích
hợp trồng cây nhãn”.
Lớn lên, anh Thanh và mẹ về quê ngoại sinh sống và được
cho hơn 3 công đất trồng nhãn. Từ nhãn long, anh tháp, ghép bo nhãn quế, rồi
chuyển dần sang nhãn Ido. Theo anh Thanh, nhãn Ido đòi hỏi kỹ thuật canh tác
khá khắt khe nhưng năng suất và sản lượng gấp đôi nhãn quế. Đặc biệt, nhãn Ido
không bị bệnh chổi rồng.
Trái nhãn Ido được thị trường ưa chuộng, nhất là thị trường
Trung Quốc. “Được thiên nhiên ưu đãi, cây nhãn Ido trồng vùng này trái đẹp, chất
lượng cao. Vào thời điểm cây cho trái thu hoạch, thương lái vào tận vườn mua với
giá cao. Đáng lưu ý, từ khi đạt tiêu chuẩn VietGAP nhãn Long Hòa, trái nhãn có
điều kiện vươn ra thị trường nước ngoài” - anh Nguyễn Hữu Thanh cho biết.
Theo anh Thanh, cây nhãn trồng nếu chăm sóc tốt thì hai
năm sẽ cho thu hoạch, bình quân khoảng 100kg/cây. Nhiều năm gắn bó và khá thành
công với cây nhãn, anh Thanh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Mới đây, Hợp tác
xã nông nghiệp Long Hòa thành lập, anh Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó
giám đốc, góp phần chia sẻ kinh nghiệm cho 21 thành viên, với 24ha đất trồng
nhãn.
Theo ông Lê Hoàng Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long
Hòa, với sự cần cù, chịu khó, biết vươn lên trong cuộc sống, từ 3 công đất trồng
nhãn ban đầu, anh Nguyễn Hữu Thanh đã tích lũy, mua thêm đất để trồng nhãn, đến
nay nâng tổng diện tích hơn 7ha. Cây nhãn cho trái bán được giá ổn định, cuộc sống
gia đình anh Thanh không ngừng được cải thiện. Anh lo cho ba đứa con học hành đến
nơi đến chốn và có việc làm ổn định. Mỗi năm, anh tích cực tham gia đóng góp
cho địa phương hàng trăm triệu đồng để xây dựng giao thông nông thôn, tặng học
bổng, học phẩm cho học sinh nghèo, ủng hộ Quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình
thương… Từ năm 2015 đến nay, anh Thanh được các cấp Hội Nông dân tặng nhiều giấy
khen, bằng khen, với thành tích nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.