|
Cas nội soi không đau đầu tiên. |
Bệnh viện Đa khoa Minh Đức (phường 6 - TP. Bến Tre), từ ngày thành lập đến nay được 14 tháng, đã nội soi dạ dày thành công 4.000cas.
Sáng 7-10-2012, Bệnh viện Đa khoa Minh Đức (BVĐK Minh Đức) bắt đầu thực hiện nội soi đại tràng (ruột già) bằng phương pháp gây mê toàn thân cho bệnh nhân. Nội soi theo phương pháp này còn gọi là nội soi không đau.
Mỗi cas nội soi đại tràng gây mê toàn thân để chẩn đoán bệnh tại BVĐK Minh Đức chỉ tốn 1,2 triệu đồng, thời gian từ 20 đến 30 phút. Trong quá trình nội soi, bệnh nhân được nhìn thấy bên trong đại tràng của mình qua màn ảnh truyền hình 32inch. BVĐK Minh Đức đã đầu tư máy nội soi thế hệ mới Fujinon (Nhật Bản sản xuất), trị giá khoảng 600 triệu đồng, để nội soi dạ dày và đại tràng. Theo bác sĩ Lữ Minh Tâm - Giám đốc BVĐK Minh Đức, nội soi đại tràng là một phương pháp chẩn đoán hiện đại, quan sát trực tiếp bên trong đại tràng. Với phương pháp này, bác sĩ đưa ống nội soi (dài 1,7m, đường kính khoảng 1,3cm, đầu ống có đèn và camera) vào hậu môn của bệnh nhân. Đầu ống nội soi vươn tới manh tràng (vùng tiếp giáp giữa ruột già và ruột non), len lỏi trong đại tràng qua các ngõ ngách những khối u nhỏ, những vết loét, kể cả những trường hợp ung thư giai đoạn đầu được phát hiện một cách dễ dàng. Trong khi đó, phương pháp chụp X-quang cản quang và siêu âm khó phát hiện bệnh. Trong quá trình nội soi, bệnh nhân hơi bị đau là do ống nội soi vượt qua những vị trí gấp khúc bên trong đại tràng. “Để bệnh nhân không bị đau, Bệnh viện đang áp dụng phương pháp nội soi đại tràng gây mê toàn thân (còn gọi là nội soi không đau). Thực hiện phương pháp này, bệnh nhân sẽ ngủ trong quá trình nội soi. Qua đó, giúp bệnh nhân tránh được cảm giác đau đớn và lo sợ khi nội soi chẩn đoán hoặc nội soi điều trị” - bác sĩ Tâm nói.
Bệnh nhân Nguyễn Thị L., sinh năm 1976 (xã Thành Thới B - Mỏ Cày Nam), là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện phương pháp nội soi không đau vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 7-10-2012. Để đảm bảo quá trình nội soi không đau được đạt hiệu quả 100%, BVĐK Minh Đức đang phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa nội soi của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện.
Trong ngày đầu tiên BVĐK Minh Đức thực hiện nội soi không đau, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thúy Oanh - giảng viên Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (bác sĩ Oanh hiện là Chủ tịch Chi hội Nội soi Tiêu hóa miền Nam; Phó chủ tịch Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam) đến thực hiện và đánh giá cao phương pháp nội soi không đau của BVĐK Minh Đức. “Máy móc ở đây khá hiện đại, phòng nội soi đạt yêu cầu của một bệnh viện cấp thành phố. Bên cạnh sự hợp tác về nhân lực, Trường sẽ mở lớp huấn luyện chuyên sâu tại Trường về nội soi theo công nghệ mới cho bác sĩ nội soi của BVĐK Minh Đức. Mỗi khóa huấn luyện được thực hiện xuyên suốt ba tháng” - bác sĩ Oanh cho biết.